Quán bia
-
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trong đợt cao điểm Cảnh sát giao thông kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với lái xe, nhiều quán bia vắng "như chùa bà đanh", có nơi sụt giảm tới 70% lượng khách so với trước đây.
-
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cho phép từ 6 giờ ngày 14/10 các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi...
-
Từ 0h00 ngày 22/6, UBND TP.Hà Nội cho phép mở cửa lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà...
-
UBND TP.Hà Nội đã quyết định tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của TP để phòng chống Covid-19.
-
Tại Hà Nội, đa số những nhà hàng quán ăn đều đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch covid-19, thế nhưng vẫn còn một số cơ sở còn chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
-
Tại TP Hà Nội đã có hiện tượng lây nhiễm thứ phát (F1 chuyển thành F0), theo đó, người dân cần phải nghiêm túc hơn trong việc cách ly các trường hợp F1, không để tình trạng lây lan như trường hợp BN 962.
-
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu từ ngày 28/3 đến hết 15/4, các quán ăn, nhà hàng tại Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện.
-
Đội tuyển Việt Nam ngày càng có cơ hội bước chân vào chung kết AFF Cup 2018 khiến nhiều dịch vụ hốt bạc “ăn theo” nở rộ. Đáng chú ý là doanh thu của các nhà hàng tăng gấp 3 lần, đạt kỷ lục doanh thu lên đến trăm triệu/ngày.