Quán cà phê khách tự giác để lại tiền nước ở Quảng Trị

Thứ năm, ngày 02/08/2018 15:16 PM (GMT+7)
Mới mở không lâu, quán trong hẻm nhỏ đã có nhiều khách quen là những người mê sách, yêu sự tĩnh lặng.
Bình luận 0

img

Quán cà phê nằm trong một ngõ nhỏ thanh vắng trên đường Lê Lợi ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

img

Chủ nhân của quán là một cô giáo dạy tiếng Anh. Chị mở quán cà phê với mong muốn nơi này trở thành điểm hẹn của những người mê đọc sách.

img

Đây là ngôi nhà mới dựng lên bên cạnh ngôi nhà cũ - nơi ở và dạy học của chủ nhân. Khoảng sân phía trước có cây xanh tỏa bóng mát và ngập tràn nắng gió. Không gian bên trong vừa phải nhưng không có vách ngăn khiến quán thoáng rộng hơn.

img

Chủ quán là người thiết kế và giám sát thi công nơi này. Chất liệu và màu sắc chủ đạo được chọn là gạch để mộc không trát, gỗ và nền gạch bông đen trắng. Quầy bar nằm phía sau cùng, trên mái có một ô lấy sáng làm điểm nhấn của quán.

img

Cô giáo tiếng Anh cho biết, hiện có hơn 300 đầu sách trong quán. Trên tường còn có cây đàn guitar dành cho những khách yêu văn nghệ. Chị cũng đang chuẩn bị nâng số sách trong thư viện quán lên 500 và tương lai là 1.000.

img

Những bộ bàn ghế cũ quen thuộc một thời được chủ nhân tìm mua ở Huế đưa về Đông Hà.

img

Trên chiếc bàn dài, có những cuốn sách tô màu và ống bút chì dành cho những em bé học tiếng Anh tại nhà cô giáo chơi sau giờ học.

img

Quán chỉ có một người phục vụ duy nhất là cô giáo dạy tiếng Anh kiêm chủ quán. Vì vậy, khi chị bận dạy học, khách hàng thoải mái tự phục vụ và để lại tiền theo món đồ mình uống.

img

Những khi rảnh rỗi không phải dạy học hay làm việc nhà, chủ quán thường ngồi đọc sách và luôn cởi mở trò chuyện với khách. Giá đồ uống là 10.000-15.000 đồng một ly cà phê, 20.000 đồng một ly nước cam vắt.

Hà Thành (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem