Quan chức Mỹ bí mật sang Syria đàm phán, ra yêu sách rút quân?

Đăng Nguyễn - Sputnik Thứ tư, ngày 29/08/2018 08:15 AM (GMT+7)
Quan chức tình báo và an ninh Mỹ được cho là đã đặt chân đến Damascus để đưa ra yêu sách 3 điểm về việc rút quân đội Mỹ khỏi căn cứ ở Al Tanf và bờ đông sông Euphrates.
Bình luận 0

img

Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn đứng vững sau 7 năm nội chiến khốc liệt.

Theo Sputnik, một vài quan chức tình báo và an ninh Mỹ được cho là đã đáp chuyến bay riêng đến sân bay quốc tế Damascus ở Syria hồi tháng 6.

Họ dẫn theo một phái đoàn đến đàm phán với người đứng đầu cơ quan an ninh Syria, thiếu tướng Ali Mamlouk.

Cuộc đàm phán được cho là diễn ra trong vòng 4 giờ đồng hồ, đề cập đến nhiều phương diện trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm ở quốc gia Trung Đông này.

Đại diện Mỹ tuyên bố sẽ rút quân khỏi căn cứ ở Al Tanf và khu vực phía Đông sông Euphrates, nhưng với 3 điều kiện. Thứ nhất là Iran phải rút khỏi Syria, thứ hai là chia sẻ những giếng dầu và thứ ba là thông tin tình báo chống khủng bố.

“Tôi thấy những thông tin này rất đáng tin cậy”, cựu đại sứ Anh tại Syria, Peter Ford nói trên Sputnik.

Điều kiện đầu tiên là việc Iran phải rút quân khỏi Syria. Quân đội Syria khi đó sẽ được bật đèn xanh mở chiến dịch giải phóng các tỉnh ở miền nam.

“Mỹ đang muốn rút khỏi Al Tanf vì đây là nơi trọng yếu nhất”, cựu đại sứ Ford nói. “Người Mỹ hiểu rằng quân đội Syria muốn tiến xuống phía nam trong khi Nga và Iran đang mở rộng tầm hoạt động ở khu vực”.

Nhưng ông Ford cho rằng, căn cứ Al Tanf không mang nhiều ý nghĩa với Syria để họ có thể đánh đổi lớn đến vậy.

img

Mỹ xây căn cứ quân sự ở Al Tanf, Syria.

Hôm 27.8, báo Liban đề cập đến việc Hezbollah đã nhận được yêu cầu của chính phủ Syria, về việc ở lại nước này sau khi tỉnh Idlib được giải phóng, để hỗ trợ “công tác hòa giải sau chiến tranh”. Hezbollah từ lâu bị tố là tổ chức có liên hệ với Iran.

Thứ hai, Mỹ muốn được chia sẻ quyền khai thác các giếng dầu ở miền đông Syria, khu vực này đã được giải phóng khỏi tay khủng bố IS nhưng hiện do lực lượng nổi dậy người Kurd kiểm soát.

Thứ ba, quan chức Mỹ muốn Syria chia sẻ thông tin tình báo về những kẻ khủng bố có thể đe dọa đến các nước phương Tây.

Theo cựu đại sứ Ford, việc Mỹ yêu cầu chia sẻ giếng dầu cho thấy mục đích của Washington ở Syria không hoàn toàn chỉ nhằm chống khủng bố. Dĩ nhiên Syria đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị này.

“Damascus muốn thỏa thuận sâu rộng hơn, bao gồm cả vấn đề cấm vận, tái thiết đất nước và thậm chí cả cao nguyên Golan mà Israel đang kiểm soát”, cựu đại sứ Ford nói. “Điều này dĩ nhiên khó có thể xảy ra”.

Về vấn đề dầu mỏ, phía Syria khẳng định công ty Mỹ có thể hợp tác cùng Nga hay phương Tây để nhảy vào lĩnh vực năng lượng ở Syria. “Nhưng việc để Mỹ xây cơ sở khai thác dầu ở nước này thì là điều không thể”, quan chức Syria nói.

Đối với vấn đề Iran, Syria khẳng định người phải rời đi là Mỹ vì người Mỹ đã đặt chân đến quốc gia Trung Đông này một cách “bất hợp pháp”.

Lính thủy đánh bộ uống rượu, quan hệ tình dục bừa bãi nhất quân đội Mỹ

Báo cáo mới từ tập đoàn RAND cho thấy lính thủy đánh bộ Mỹ có xu hướng uống rượu, quan hệ tình dục bừa bãi hơn lính...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem