Sợ bỏ mạng, IS xin thả con tin để được quân đội Syria mở đường sống

Trần Việt Thứ sáu, ngày 24/08/2018 20:30 PM (GMT+7)
Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đề nghị trả tự do cho các con tin ở Sweida để được quân đội Syria mở đường sống, cho phép chuyển đến vùng nông thôn Deir Ezzor.
Bình luận 0

img

Theo một nguồn tin quân sự ở Damascus, các chiến binh IS đã đề xuất phóng thích tất cả dân thường mà chúng bắt cóc khỏi Sweida, đổi lại chúng có lối ra an toàn khỏi Đông Sweida để tới tới vùng nông thôn Al-Mayadeen, thuộc tỉnh Deir Ezzur.

IS đã đưa ra đề xuất trên với quân đội Syria sau khi quân chính phủ cô lập tuyến buôn lậu cuối cùng của nhóm khủng bố khét tiếng này tại núi Al-Safa thuộc Đông Sweida.

Quân đội Syria chưa phản ứng với động thái nhượng bộ này phiến quân khủng bố. Tuy nhiên, AMN nhận định rằng họ sẽ chấp nhận bởi vì điều đó sẽ giúp họ giải phóng tỉnh Sweida khỏi tất cả các chiến binh khủng bố. Ngoài ra, việc di chuyển IS tới vùng nông thôn Al-Mayadeen sẽ hợp nhất nhóm khủng bố này và chấm dứt tất cả các ổ nhóm riêng rẽ giúp quân đội Syria dễ bề tiêu diệt tận gốc toàn bộ chúng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem