Quan chức Mỹ công khai thương vong khổng lồ của Ukraine - 'bí mật quốc gia' Kiev muốn giấu kín

Phương Đăng (theo Mehrnews) Thứ ba, ngày 14/11/2023 07:47 AM (GMT+7)
Các quan chức Mỹ ước tính, ít nhất 70.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Nga và có tới 120.000 người khác bị thương.
Bình luận 0
Quan chức Mỹ công khai thương vong khổng lồ của Ukraine - 'bí mật quốc gia' Kiev muốn giấu kín - Ảnh 1.

Tờ Economist trích dẫn dữ liệu từ các quan chức Mỹ cho biết, ít nhất 70.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Nga và có tới 120.000 người khác bị thương. Ảnh Mehrnews

Theo bài phân tích trích dẫn dữ liệu từ các quan chức Mỹ được tờ Economist đăng tải, thương vong cao trong cuộc chiến với Nga đã dẫn đến tình trạng thiếu lao động nam ở Ukraine. Kiev vốn không chính thức công bố con số thương vong trên chiến trường với quan điểm coi đây là bí mật quốc gia.

Bài phân tích của Economist nhấn mạnh, chiến tranh đã gây ra sự gián đoạn lớn đối với lực lượng lao động Ukraine với 4,8 triệu người mất việc gần như chỉ sau một đêm khi Nga tấn công vào Ukraine ngày 24/2/2022.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ hơn 30% vào mùa xuân năm ngoái xuống còn 18,4% vào tháng 10 năm 2023 nhưng tỷ lệ này vẫn cao hơn nhiều so với mức trước chiến tranh.

Theo báo cáo, 17% công nhân Ukraine đã thay đổi nghề nghiệp kể từ khi bắt đầu chiến tranh và hàng trăm nghìn người đã phải nhập ngũ. Với việc ngày càng nhiều nam giới bị gọi đi nghĩa vụ quân sự, nhu cầu tuyển dụng lao động trong các lĩnh vực vốn thường do nam giới thống trị cũng ngày càng tăng.

Trong khi đó, báo cáo cho thấy có những dấu hiệu cho thấy phụ nữ đang đóng vai trò ngày càng tăng trong nền kinh tế đang gặp khó khăn của Ukraine do thiếu lao động nam. Ví dụ, 51% trong số 36.000 công ty vừa và nhỏ được đăng ký ở Ukraine trong năm nay là do phụ nữ điều hành, theo Yulia Svyrydenko, Bộ trưởng kinh tế Ukraine.

Bài viết lập luận rằng những năm tới sẽ cần nhiều bác sĩ và nhà tâm lý học để chăm sóc các cựu chiến binh bị thương, trong đó phụ nữ có thể đảm nhiệm hầu hết các vị trí này. Bài viết cho biết thêm rằng, các lĩnh vực năng lượng, vận tải và quốc phòng cũng dự kiến sẽ thu hút nhiều nhân viên nữ hơn vì họ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái thiết sau chiến tranh.

Tuy nhiên, bái phân tích nhấn mạnh Ukraine vẫn đạt được tiến bộ về bình đẳng giới. Sự tham gia lực lượng lao động nữ đã giảm, từ 54% năm 1990 xuống còn 48% trước cuộc tấn công của Nga. Theo báo cáo, khoảng cách về lương theo giới đã thu hẹp từ 26% xuống 18,6% nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 12,7% của EU.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, số lượng phụ nữ trong Lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng 40% so với năm 2021. Gần 43.000 nữ quân nhân hiện đang phục vụ.

Điều này được giải thích là do việc dỡ bỏ các hạn chế đối với quyền tiếp cận của phụ nữ đối với tất cả các vị trí trong quân đội. Trước đây, phụ nữ chủ yếu có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên gia y tế, tín hiệu viên, kế toán, thư ký và đầu bếp. Tuy nhiên, hiện nay một nữ quân nhân trong quân đội Ukraine có thể là lái xe, bắn súng phóng lựu, chỉ huy nhóm trinh sát, chỉ huy xe chiến đấu bộ binh, thợ sửa chữa, xạ thủ súng máy, bắn tỉa, v.v.

Ngoài ra, giới hạn độ tuổi đối với phụ nữ đã được dỡ bỏ. Trước đây, phụ nữ có thể ký hợp đồng nghĩa vụ quân sự đến 40 tuổi nhưng hiện nay độ tuổi đã tăng lên 60, ngang bằng với nam giới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem