Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“Chính quyền Biden không thể dừng lại ở đây,” Chủ tịch Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul (R-TX) cho biết trong một tuyên bố chung với các thành viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, chuyên giám sát chính sách ngoại giao và quốc phòng của Mỹ cho biết.
“Nỗi sợ 'sai lầm' của chính quyền về nguy cơ leo thang chiến sự do cung cấp các hệ thống vũ khí quan trọng cho Ukraine… chỉ làm kéo dài chiến tranh và thực sự khiến toàn bộ cuộc phản công của Ukraine có nguy cơ thất bại", tuyên bố chung viết.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố hôm thứ Sáu 7/7 khi đang công du ở Cộng hòa Séc rằng: “Không có vũ khí tầm xa, rất khó để thực hiện một nhiệm vụ tấn công và thậm chí cả chiến dịch phòng thủ”.
Chính quyền Biden vừa cho phép quân đội Mỹ chuyển giao bom, đạn chùm được gọi là DPICM trong thuật ngữ quân sự cho Ukraine với mục đích là đảm bảo rằng các lực lượng Kiev có đủ đạn dược để tiếp tục thăm dò điểm yếu trong các công sự của Nga để phản công.
Các nhà hoạch định chính sách của Đảng Cộng hòa cho rằng bom chùm “sẽ cho phép Lực lượng Vũ trang Ukraine nhắm mục tiêu và loại bỏ lực lượng Nga hiệu quả hơn, kể cả ở các vị trí kiên cố trên chiến trường” đồng thời nhanh chóng nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với các yêu cầu khác của Tổng thống Zelensky.
“Điều quan trọng là phải gửi ATACMS, loại có tầm bắn tương tự tên lửa hành trình Storm Shadow mà Vương quốc Anh đã gửi cho Ukraine và phải đẩy nhanh việc chuyển giao F-16”, ông McCaul tuyên bố cùng với thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện James Risch (R-ID), và đối tác của ông trong Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện, Roger Wicker (MS).
Các quan chức Mỹ bao gồm Tổng thống Biden hiện vẫn tránh các câu hỏi về tên lửa tầm xa, được gọi là ATACM, và chỉ tập trung biện minh việc cho phép lực lượng Ukraine tiếp cận với bom chùm.
“Đây là cuộc chiến liên quan đến đạn dược. Và họ sắp hết đạn, chúng tôi thì còn ít. Và vì vậy, cuối cùng tôi đã chấp thuận lời đề nghị của Bộ Quốc phòng để tạm thời cho phép chuyển giao những loại đạn này (bom chùm) cho Ukraine trong giai đoạn chuyển tiếp, khi chúng tôi sản xuất thêm đạn 155 mm", ông Biden nhấn mạnh.