Quan chức Ukraine tin chiến tranh có thể đột ngột kết thúc, Điện Kremlin 'dội ngay gáo nước lạnh'

Phương Đăng (theo Interfax) Thứ bảy, ngày 11/11/2023 14:05 PM (GMT+7)
Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cảm thấy khó trả lời câu hỏi khi nào chiến tranh kết thúc, nhưng lưu ý rằng điều đó có thể xảy ra “đột ngột”.
Bình luận 0

Chiến tranh có thể đột ngột kết thúc

Quan chức Ukraine tin chiến tranh có thể đột ngột kết thúc, Điện Kremlin 'dội ngay gáo nước lạnh' - Ảnh 1.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine cho rằng, cuộc chiến tranh với Nga có thể đột ngột kết thúc. Ảnh IT

"Nói theo cách này, tôi nghĩ không ai biết khi nào chiến tranh kết thúc, nhưng nó có thể kết thúc rất đột ngột. Và đó là tất cả. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điều này. Nhưng tôi thực sự muốn nó xảy ra càng sớm càng tốt", ông Yermak nói trong một cuộc phỏng vấn với Natalia Mosiychuk, được đăng trên kênh Youtube của cô vào thứ Sáu 10/11.

"Ví dụ, nếu chúng ta so sánh với cuộc đua 100 mét, tôi nghĩ chúng ta đã chạy được 70 mét. Nhưng 30 mét cuối cùng là khó nhất. Và nếu bạn bắt đầu coi mình là người chiến thắng, bạn có thể mất tất cả", ông Yermak nói thêm.

Theo ông, "cuộc gặp ở Malta cho thấy ngay cả những quốc gia không ngờ tới, họ cũng thực sự tin tưởng vào chiến thắng của chúng ta".

Tuyên bố của ông Andriy Yermak được đưa ra trong bối cảnh cuộc phản công để giành lại lãnh thổ từ Nga của Ukraine được phát động hồi tháng 6 đến nay đã gần như thất bại. Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine Đại tướng Valery Zaluzhny tuần trước thậm chí gây tranh cãi khi bình luận trên The Economist rằng, chiến sự đã "rơi vào bế tắc” và “rất có thể sẽ không có bước đột phá sâu sắc và đẹp đẽ” trong cuộc chiến.

Điện Kremlin: Ukraine không thể thắng trên chiến trường

Quan chức Điện Kremlin ngày 10/11 cũng lưu ý rằng, đã đến lúc chính quyền Ukraine phải nhận ra rằng họ sẽ không thể giành chiến thắng trước Nga trên chiến trường.

"Đã đến lúc họ (chính quyền Kiev) nhận ra rằng, họ sẽ không thể giành chiến thắng trên chiến trường. Họ nhận ra điều này càng sớm, các điều kiện cho một giải pháp hòa bình sẽ được tạo ra càng sớm", Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Những tuyên bố của ông Peskov được đưa ra nhằm đáp lại bình luận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó rằng, ông sẽ không nhượng bộ, không đàm phán với Nga.

"Mọi người đều biết quan điểm của tôi, cũng giống như lập trường của người dân Ukraine. Hiện tại không ai gây áp lực lên tôi. Điều đó đã xảy ra trước chiến tranh và ngay từ đầu cuộc chiến. Bây giờ không có nhà lãnh đạo EU hay Mỹ nào đang gây áp lực với tôi (để đàm phán). Việc chúng tôi ngồi lại với Nga và nói chuyện với họ, nhượng bộ họ – điều đó sẽ không xảy ra", nhà lãnh đạo Ukraine thẳng thừng tuyên bố vào tuần trước.

Đáp lại, Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh: "Tổng thống Zelensky và chính quyền Kiev đang vô cùng kỳ vọng vào những thành công quân sự trên chiến trường. Họ đã cam kết với các nhà tài trợ. Những cam kết trước đây của họ vẫn chưa được thực hiện. Các nhà tài trợ lo lắng và bắt đầu lên tiếng. Theo đó, ông Zelensky buộc phải lên tiếng để thuyết phục các nhà tài trợ rằng, những thành công này sẽ đạt được", ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng tuyên bố rõ: "Điều quan trọng nhất đối với Nga là đạt được các mục tiêu của mình".

"Trong trường hợp không có điều kiện giải quyết bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem