Quan chức VFF bác thông tin “lật kèo” V.Ninh Bình

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 27/12/2015 15:00 PM (GMT+7)
Chiều 26.12, lãnh đạo VFF đã lên tiếng bác thông tin cho rằng đã không giữ lời hứa bảo lưu suất dự V.League cho V.Ninh Bình. Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực phụ trách chuyên môn VFF nhấn mạnh: “Đó chỉ là quan điểm riêng của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng”...
Bình luận 0

Cụ thể, ông Trần Quốc Tuấn nói: “Tôi cũng đã có nghe thông tin này đăng trên một tờ báo nhưng đó là thông tin không chính xác. Vụ việc V.Ninh Bình dính tiêu cực dàn xếp tỷ số ở AFC Cup hồi năm 2014. Ở thời điểm đó, trong cuộc họp Ban chấp hành (BCH) VFF, Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã có báo cáo trực tiếp với BCH. Chủ tịch Lê Hùng Dũng có nói anh Trường (ông Hoàng Mạnh Trường – nguyên Chủ tịch CLB V.Ninh Bình – PV) xin gặp và báo cáo có chuyện tiêu cực ở CLB và mong Chủ tịch VFF cho ý kiến chỉ đạo. Sau khi nghe Chủ tịch Lê Hùng Dũng trình bày, các ủy viên BCH đã có những ý kiến khác nhau. Cá nhân Chủ tịch VFF mong muốn đáp ứng việc bảo lưu suất tham dự V.League của V.Ninh Bình”.

img

Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch VFF khẳng định không có chuyện VFF “lật kèo” V.Ninh Bình. Ảnh: Hiền Anh.

Theo ông Tuấn, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng nói thẳng với ông Trường về câu chuyện nói trên: “Việc quyết định có bảo lưu suất dự V.League cho V.Ninh Bình hay những quyết định khác không cá nhân nào tự ý quyết định được mà phải căn cứ vào Điều lệ VFF và BCH VFF mới quyết định được. Nếu quyết định đó diễn ra gần thời điểm Đại hội thì phải phụ thuộc vào ý kiến của Đại hội VFF”, ông Tuấn khẳng định.

Cũng theo ông Tuấn, cách đây 3 tháng, ông Hoàng Mạnh Trường có gọi điện cho ông Tuấn và nhắc lại chuyện cũ, đồng thời bày tỏ nguyện vọng trở lại V.League: “Tại cuộc họp BCH VFF ở TP.HCM, tôi đã trình bày vấn đề này và đề nghị BCH xem xét. Sau cuộc họp này, BCH đã thống nhất cử 1 đoàn khảo sát do anh Dương Nghiệp Khôi – Phó Tổng thư ký VFF làm trưởng đoàn tới  Ninh Bình kiểm tra các điều kiện về tổ chức, lực lượng, cơ sở vật chất… Sau báo cáo của anh Khôi tại Đại hội thường niên VFF ngày 26.12, BCH VFF đã biểu quyết chấm dứt tư cách thành viên đối với CLB V.Ninh Bình. Đồng nghĩa với việc V.Ninh Bình không thể trở lại V.League”, ông Tuấn bày tỏ.

img

VFF tổ chức họp báo.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc trong suốt thời gian qua, VFF và V.Ninh Bình có “trao đi đổi lại” thông tin để V.Ninh Bình có sự chuẩn bị, thay vì bị động khi đoàn khảo sát của VFF tới làm việc hay không? Ông Dương Nghiệp Khôi đáp: “Chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi. Cách đây 6 tháng, đoàn công tác bóng đá thể thao Ninh Bình cũng đã tới VFF làm việc để xem có thể trở lại ở V.League 2016 hay không? Chúng tôi cũng đã giải thích rõ luật và điều lệ, cơ cấu tổ chức, sân bãi… để phía V.Ninh Bình rõ. Ngày 8.12 vừa qua, chúng tôi nhận được văn bản của V.Ninh Bình đề nghị được trở lại tham dự V.League 2017. Ngay sau đó tôi được lãnh đạo VFF phân công làm trưởng đoàn khảo sát tới V.Ninh Bình tìm hiểu, ghi nhận mọi vấn đề, làm báo cáo trình Đại hội thường niên VFF ngày 26.12. Theo điều 12 Điều lệ VFF, do V.Ninh Bình không tham dự các giải hạng Nhì, Nhất, V.League kể từ giai đoạn 2 V.League 2014 đến nay nên họ không được công nhận là tổ chức thành viên nữa. Chúng tôi cũng đã thông báo rõ tới V.Ninh Bình về việc này”.

Ngoài V.Ninh Bình, Đại hội thường niên VFF 2015 diễn ra trong cả ngày 26.12 cũng đã biểu quyết thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên đối với 5 thành viên khác (CLB HV.An Giang, V.Hải Phòng, TN.Sài Gòn, Kon Tum, Liên đoàn bóng đá Gia Lai) và kết nạp 1 thành viên với là Liên đoàn bóng đá Cần Thơ. Như vậy, tới thời điểm này, VFF có tổng số 63 tổ chức thành viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem