Quân đội Mỹ đối mặt với nguy cơ bị ISIS-K tấn công

Thứ tư, ngày 25/08/2021 14:30 PM (GMT+7)
Hôm 24/8, Nhà Trắng cho biết, với sự hiện diện của Mỹ tại sân bay Kabul ở thủ đô Afghanistan trong bối cảnh NATO vận chuyển một lượng lớn tài sản, nguy cơ bị ISIS-Khorasan tấn công sẽ gia tăng.
Bình luận 0
Nhà Trắng cho biết quân đội Mỹ phải đối mặt với nguy cơ bị ISIS-K tấn công - Ảnh 1.

Nhà Trắng cho biết quân đội Mỹ phải đối mặt với nguy cơ bị ISIS-K tấn công. Ảnh: Sputniknews

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một tuyên bố hôm 24/8 về cuộc họp của Tổng thống Mỹ Joe Biden với nhóm 7 nhà lãnh đạo, trong đó nhắc tới các mối đe dọa từ ISIS-K.

Phát biểu với các phóng viên, Psaki cho biết thời hạn cuối cùng của cuộc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan vẫn là ngày 31/8, nhưng việc sơ tán dân thường sẽ phải kết thúc trước đó.

Bà nói: "Cuộc thảo luận bao gồm cả mối đe dọa từ ISIS, điều mà tổng thống rất quan tâm, với những nguy hại mà nó gây ra cho quân đội của chúng tôi."

Psaki nói rằng với hơn 57.000 người đã được sơ tán khỏi Sân bay Quốc tế Hamid Karzai trong tuần trước, cuộc không vận đang trên đà trở thành hoạt động lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Psaki tuyên bố chính quyền đã "truyền đạt cho Taliban" rằng những người sơ tán "phải được đến sân bay."

"Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải trực tiếp thông điệp rằng các cá nhân, những người nộp đơn xin Thị thực Nhập cư Đặc biệt (SIV), những người đủ điều kiện, những người mà chúng tôi đang tạo điều kiện cho họ rời đi, sẽ có thể tiếp cận sân bay," bà nói thêm.

Nhà Trắng cho biết quân đội Mỹ phải đối mặt với nguy cơ bị ISIS-K tấn công - Ảnh 2.

Nguy cơ quân đội Mỹ bị ISIS-Khorasan tấn công đang gia tăng. Ảnh: Sputniknews

Một ngày trước đó, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan nói với CNN rằng mối đe dọa gây ra cho đám đông bên ngoài sân bay bởi ISIS-K là có thật. "Tình hình đang rất cấp bách, chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống." Ông nói thêm: "Đó là điều mà chúng tôi đang đặt ưu tiên hàng đầu."

Sullivan cho biết thêm rằng Taliban phụ trách an ninh ở Kabul, vì vậy bất kỳ cuộc tấn công nào của Daesh đều sẽ thuộc trách nhiệm của họ.

Các quan chức Hoạt động Đặc biệt của Mỹ nói với Washington Post năm ngoái rằng Mỹ cũng đang giúp Taliban chống lại ISIS-K, thậm chí bắt đầu ngay cả trước thỏa thuận hòa bình tháng 2 năm 2020 mà Taliban ký với Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump.

Tuy nhiên, nhiều người cũng tuyên bố rằng Mỹ đứng sau việc thành lập ISIS-K, nếu không muốn nói là ủng hộ sự tồn tại của nhóm này. "Mỹ cần lí do để kéo dài sự hiện diện quân sự của họ ở đó."

Baqeri cho biết: "Sau khi chứng kiến Daesh và các nhóm khủng bố có tổ chức khác mất cơ sở ở Iraq và Syria, giờ đây họ đang di dời tới Afghanistan", Baqeri cho biết, trích dẫn bởi cơ quan tài trợ của nhà nước Mỹ Voice of America.

Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, người gần đây đã trở thành thành viên của hội đồng hòa bình của chính phủ sau khi Tổng thống Ashraf Ghani trốn lưu vong, cũng nói với VOA vào tháng 4 năm 2017 rằng "Tôi coi Daesh là công cụ của họ…  "

Ông giải thích với Al-Jazeera vào cuối năm đó rằng Mỹ đã "nhúng tay" vào việc thành lập nhóm và sử dụng sự hiện diện của Daesh để thử nghiệm loại vũ khí khủng bố mới được mệnh danh "Mẹ của tất cả các loại bom", một loại thuốc nổ nặng 11 tấn có bán kính nổ gần 1 dặm.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem