Những phân tích dự báo này của Josh Cohen, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và là một chuyên gia về Nga và Liên Xô cũ, được đăng trong một bài
viết trên trang Themoscowtimes.com vào ngày 3.3.2014.
Theo bài viết, Hội đồng Liên bang Nga mới đây đã thông qua luật cho phép Tổng
thống Putin có quyền sử dụng lực lượng vũ trang của nước
này trên lãnh thổ Ukraine.
Đồng thời các cuộc biểu tình ủng hộ Nga lan rộng trên khắp các thành phố lớn
phía Đông Ukraine càng
tạo đà thuận lợi cho Nga triển khai các hoạt động tại đây.
![Tổng thống Nga Putin Tổng thống Nga Putin](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-03-04/1434371225-tong-thong-nga.jpg)
Tổng thống Nga Putin
Trong khi đó, nhiều nhà
phân tích phương Tây, thậm
chí cả cơ quan tình báo Mỹ, có thể do chưa hiểu về thế giới quan của ông
Putin nên dự đoán quân đội Nga sẽ không vào Ukraine. Họ cho rằng, Nga xem
Ukraine
cũng giống như Trung Quốc nhìn nhận về Đài Loan mà ở đó đều có những giới hạn
không vượt qua được. Nhưng nếu nhìn nhận như vậy, Josh Cohen cho rằng, Phương Tây đã bỏ qua 4
điểm quan trọng.
Thứ nhất, đối với Nga,
Ukraine là nơi
sinh ra nền văn minh của Nga
và một người anh em gần Slavic.
Ý tưởng đưa Ukraine như một
quốc gia độc lập như phương
Tây mong muốn là một sự “ghét cay ghét đắng” của ông Putin. Rất nhiều người Nga xem Ukraine
như một “nước Nga nhỏ”.
>> Thiếu tướng Lê Văn Cương: Tuyên bố của Obama và phương Tây chỉ là “chém gió”
Trong một lần trò chuyện vào năm 2008, ông Putin,
lúc đó là Thủ tướng Nga đã nói với Tổng
thống Mỹ George W. Bush
rằng: "George, ngài không hiểu rằng Ukraine không phải chỉ là một
nước. Ukraine là
gì? Một phần lãnh thổ là thuộc về Đông Âu, nhưng phần lớn hơn lại là món quà từ
chúng tôi”.
Theo quan điểm như thế thì việc phương Tây hỗ trợ cho các
cuộc biểu tình chống Nga tại Kiev
là một phần thuộc âm mưu của
phương Tây để xé Ukraina ra khỏi chỗ đứng bên cạnh văn hóa, chính trị và kinh tế của Nga. Phương
Tây nên đã hiểu rằng Putin đã bao giờ sẽ cho phép điều này.
Thứ hai, p
hương Tây đã đánh
giá thấp thái độ của
Nga đối
với sự kiển mở rộng khối quân sự NATO về phía biên giới của Nga vào những năm
1990. Theo
quan điểm của Nga, việc
mở rộng về phía đông của NATO gợi
nên nỗi lo sâu xa về khả năng bao vây từ hai phía và bị đóng cửa tách Nga khỏi
châu Âu.
>> Ukraine điều tiêm kích Su-27 chặn chiến đấu cơ của Nga
Thứ ba, người ta thường truyền tai nhau rằng, Nga là một đế chế miễn là Ukraine nằm trong đó, nhưng không có Ukraine,
Nga chỉ là một đất nước bình thường. Có nhiều tranh luận
về vấn đề này, song thực tế Nga
chưa bao giờ xem mình là một nước bình thường và vì lý do đấy, Nga sẽ luôn đảm bảo rằng Ukraine nằm
vững chắc trong quỹ đạo của mình.
Cuối cùng ông Putin đã quyết định tới Ukraine
đơn giản chỉ vì ông Putin có
thể làm điều đó bây giờ. Dĩ
nhiên ông Putin biết rằng Mỹ hoặc
NATO có rất ít khả năng ngăn
chặn được hành động của ông với Ukraine
và ông Putin luôn cho mình là đúng. Ông Putin có thể đã chuẩn bị đầy đủ để đáp
lại những mối đe dọa của phương Tây về cái giá phải trả khi tới Ukraine.
Theo nhà phân tích Josh Cohen, vì các lý do lịch sử, quân sự
và địa chính trị như thế, thì lẽ đương nhiên có thể ông Putin sẽ không dừng lại
ở biên giới của Crimea như hiện nay. Có thể ông Putin đã định chắc rằng
không di chuyển vào phía tây Ukraine mà ở
phía nam và phía đông của nước này, nơi phần lớn dân số nói tiếng Nga và có cảm tình mạnh với Nga. Cuối
tuần tới có thể quân đội Nga sẽ hiện diện ở Kharkiv và Donetsk,
và họ sẽ không dễ gì rời khỏi những nơi đó.
Minh Nhân (theo Moscowtimes) (Minh Nhân (theo Moscowtimes))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.