Quân đội Syria tự do từ chối đề nghị của Nga về xử lý vũ khí hóa học

Thứ năm, ngày 12/09/2013 17:30 PM (GMT+7)
Phe đối lập Syria phản đối đề nghị của Nga và cho rằng nó sẽ chỉ làm chậm việc giải quyết vấn đề Syria
Bình luận 0

Cánh vũ trang của phe đối lập Syria - Quân đội Syria tự do (FSA) - từ chối đề nghị của Moscow về việc chuyển giao kiểm soát kho vũ khí hóa học cho quốc tế - báo Agence France-Presse dẫn nguồn tin tuyên bố của chỉ huy nhóm vũ trang FSA, Selim Idris.

img

"Quân đội Syria tự do thông báo sẽ từ chối sáng kiến của Nga về việc đặt vũ khí hóa học dưới kiểm soát quốc tế" - Idris cho biết.

Vào ngày thứ ba, sáng kiến của Nga cũng đã bị phe đối lập “Liên minh quốc gia” bác bỏ và cho là một chiêu bài câu giờ chính trị làm chậm việc giải quyết vấn đề Syria, và không thể chấp nhận được.

Nhưng ngày thứ tư, người đứng đầu “Ủy ban điều phối quốc gia Syria”, một nhóm đối lập khác lại tuyên bố rằng họ đồng ý sáng kiến giao nộp vũ khí hóa học để quốc tế kiểm soát cho đến khi Syria có thể thành lập một chính phủ chuyển tiếp.

Trước đó, vào thứ 2, Moscow đề xuất phía Syria đặt vũ khí hóa học của mình dưới sự kiểm soát quốc tế để tránh cuộc tấn công vũ trang. Ý tưởng này đã được chính quyền Syria, London và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon ủng hộ.

Obama cũng tuyên bố có thể không tấn công Syria nếu đề xuất của Nga được thực hiện. Và ngoại trưởng Mỹ, John Kerry cũng cho hay, Washington sẽ dừng mọi kế hoạch quân sự trong vòng 2 tuần để nghiên cứu đề nghị của Nga .

T.M ( theo VZ) (T.M ( theo VZ))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem