Quân đội Trung Quốc phát triển máy tính lạ chưa từng thấy

Thứ ba, ngày 01/10/2013 07:08 AM (GMT+7)
Các nhà khoa học quân sự của Trung Quốc đã thiết kế một loại máy tính có hình dáng mô phỏng con bạch tuộc, có thể thay đổi cấu trúc vật lý.
Bình luận 0

img

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển máy tính có khả năng thay đổi cấu trúc vật lý của nó như một con bạch tuộc .

Các nhà khoa học quân sự Trung Quốc kỳ vọng, sự linh hoạt về cấu trúc vật lý sẽ giúp máy tính giải quyết các nhiệm vụ khác nhau từ tính toán khoa học cho tới an ninh mạng với năng lực gấp gần 100 lần so với máy tính truyền thống. Các nhà khoa học không tiết lộ cơ chế hoạt động của cỗ máy.

Theo Tân Hoa Xã, việc phát triển loại máy tính này là một trong các dự án bí mật của chương trình 863 hay còn gọi là Kế hoạch phát triển công nghệ cao của Nhà nước. Một nhóm chuyên gia của chương trình cho hay phiên bản máy tính này chính là "một bước đột phá" trong việc phát triển máy tính hiệu suất cao.

Với máy tính "bạch tuộc" này, các nhà khoa học quân sự Trung Quốc kỳ vọng họ sẽ phát triển chip máy tính, thiết bị điện tử và các chương trình phần mềm của riêng mình, miễn dịch với những cuộc tấn công phá hoại từ nước ngoài.

Dự án do Giáo sư Wu Jiangxing thuộc Đại học Kỹ thuật Thông tin của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc phụ trách.

Mai Thủy (theo Scmp) (Mai Thủy (theo Scmp) )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem