Quận Hoàng Mai thu ngân sách 976 tỷ đồng trong Quý I/2022

Thứ tư, ngày 13/04/2022 21:44 PM (GMT+7)
Trong quý I/2022, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận Hoàng Mai ước đạt 9.487 tỷ đồng, tăng 8,81% so với cùng kỳ năm trước.
Bình luận 0

Sáng 13/4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ IX, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2022.

Quận Hoàng Mai thu ngân sách 976 tỷ đồng trong Quý I/2022 - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ IX

Trong quý I/2022, Quận ủy Hoàng Mai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở theo hướng sâu sát, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận ước đạt 9.487 tỷ đồng, tăng 8,81% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 976 tỷ đồng, bằng 22% dự toán. 

Đối với công tác phòng, chống dịch, quận tiếp tục kiện toàn, duy trì hoạt động 480 tổ Covid-19 cộng đồng với 4.576 người, thành lập 196 tổ hỗ trợ điều trị tại nhà với hơn 2.000 người tham gia…; đồng thời, điều phối kịp thời các lực lượng bảo đảm hoạt động hiệu quả trên địa bàn các phường.

Bên cạnh đó, quận tăng cường quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, cấp 295 giấy phép xây dựng, tổ chức kiểm tra 184 công trình xây dựng phát sinh; chỉ đạo tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với những dự án trọng điểm trên địa bàn, phê duyệt 834 phương án với tổng số tiền 125 tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, quận Hoàng Mai đã tổ chức 7 lớp bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ với 1.811 học viên; kết nạp 65/180 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 36,11% chỉ tiêu năm 2022. Quận ủy đã ban hành kế hoạch về kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ quận năm 2022, theo đó đã thành lập 2 đoàn kiểm tra làm việc với đảng ủy 14 phường.

Trong quý II và những tháng tiếp theo, Quận ủy Hoàng Mai tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo rà soát khẩn trương thực hiện các dự án đầu tư phát triển chợ trên địa bàn quận. Hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở tiếp tục chống dịch với tinh thần có trách nhiệm cao, tuyệt đối không chủ quan, triển khai công tác tiêm chủng vắc xin theo chỉ đạo của thành phố và của Bộ Y tế.

Đặc biệt, Quận ủy Hoàng Mai sẽ đẩy mạnh công tác dự báo, nắm tình hình cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu góp ý, phản biện của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời thực hiện giám sát chuyên đề trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, đôn đốc việc thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy…


Hiền Thu/HNM (nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem