Quản lý lao động bằng mã số: Cần đầu tư 500 triệu USD

Thứ bảy, ngày 04/08/2012 15:55 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dự án Luật Việc làm quy định “quản lý lực lượng lao động bằng mã số của người lao động” là một cách làm hay.
Bình luận 0

Ấn Độ cũng quản lý lao động bằng biện pháp này, và họ phải chi tới 5 tỷ USD để quản lý 1,3 tỷ dân. Việt Nam có 90 triệu người thì ước tính phải mất 500 triệu USD.

Ông Nguyễn Đại Đồng - Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH), cho biết như vậy tại hội nghị ở TP.HCM về lấy ý kiến đại biểu góp ý dự án Luật Việc làm ngày 3.8.

Dự án luật này sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua trong kỳ họp tháng 10 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem