Quản lý quán nhậu tử vong do nhắc nhở nhóm ăn nhậu khuya ca hát

Chinh Hoàng - Minh Quyền Thứ sáu, ngày 10/03/2023 13:11 PM (GMT+7)
Ông L.M.B. (47 tuổi, quê Quảng Nam) bị đâm tử vong tại chỗ do nhắc nhở nhóm ăn nhậu khuya không nghỉ mà ca hát đến hơn 1h sáng.
Bình luận 0
TP.HCM: Quản lý một quán nhậu tử vong do nhắc nhở nhóm ăn nhậu khuya không nghỉ, ca hát   - Ảnh 1.

Ông L.M.B. (47 tuổi, quê Quảng Nam) bị đối phương đâm tử vong tại chỗ do nhắc nhở nhóm ăn nhậu khuya không nghỉ, ca hát tại quán nhậu Kiều Oanh địa chỉ phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngày 10/3, Công an quận Tân Bình cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu Kiều Oanh trên đường Tân Kỳ Tân Quý (địa chỉ phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM).

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, một nhóm người ăn uống trong quán nhậu trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM). Xảy ra mâu thuẫn, một thanh niên dùng hung khí đâm ông L.M.B. (47 tuổi, quê Quảng Nam) tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, thanh niên này đến cơ quan công an đầu thú.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, lý do khiến ông L.M.B. tử vong do ông B. nhắc nhở nhóm ăn nhậu khuya đến 1h sáng không nghỉ, ca hát. Một nam thanh niên trong nhóm dùng hung khí đâm ông B. tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem