Quản lý thai nghén cho phụ nữ vùng nhiễm chất độc

Thứ tư, ngày 13/06/2012 17:52 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo đó, sẽ có trên 95% thai phụ tại các vùng ô nhiễm nặng được quản lý thai nghén, sàng lọc trước sinh để giảm thiểu trẻ sinh có nguy cơ dị dạng.
Bình luận 0

Đó là nội dung quan trọng trong Quyết định 651/QĐ-TTg về “Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, quyết định này cũng đặt mục tiêu 100% người tham gia kháng chiến và con cháu của họ bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chính sách ưu đãi người có công.

Các hộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp đời sống và bảo hiểm y tế, trong đó có 100% hộ gia đình có từ 2 người tàn tật nặng trở lên. Tổng điều tra số lượng nạn nhân chất độc hóa học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem