Quân Nga gài bẫy chết người trong chiến hào dụ binh lính Ukraine xông vào

Minh Nhật (theo Insider) Thứ bảy, ngày 22/07/2023 21:05 PM (GMT+7)
Quân Nga đã tạo ra các lớp phòng thủ và công sự kiên cố để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Ukraine nhưng trong đó có nhiều chiến hào giả được thiết kế để dụ lính Ukraine sa vào những cái bẫy chết người.
Bình luận 0
Quân Nga đào bẫy chiến hào chết người dụ binh lính Ukraine xông vào - Ảnh 1.

Một lính dù Ukraine trú ẩn trong một chiến hào sau cuộc tấn công bằng bệ phóng tên lửa đa năng BM-21 Grad vào ngày 5/7/2022 tại Seversk, Ukraine. Ảnh Getty

Lực lượng Ukraine rõ ràng biết cách đánh chiếm và khai thông chiến hào. Nhưng điều gì xảy ra khi một chiến hào không phải là "chiến hào"?

Theo Business Insider, những chiến hào giả là một trong nhiều thách thức đang cản trở cuộc phản công của Ukraine.

Các lực lượng Nga đã xây dựng một mạng lưới chiến hào rộng lớn, phức tạp và các chướng ngại vật chiến trường khác, chẳng hạn như hàng rào chống tăng và các bãi mìn để chống lại cuộc phản công của Ukraine.

Và trong khi nhiều chiến hào là vị trí chiến đấu thực sự của quân Nga, thì có những chiến hào khác là bẫy, các nhà nghiên cứu trích dẫn tuyên bố của lực lượng tiền tuyến Ukraine cho biết.

Ông Michael Kofman, một chuyên gia người Mỹ hàng đầu về Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân sau chuyến đi gần đây tới Ukraine cùng các chuyên gia chiến tranh khác cho biết, quân đội Nga "đang tiếp tục thích nghi" với cuộc phản công của Ukraine và tạo ra nhiều chiến lược khác nhau để ngăn cản bước tiến của quân đội Ukraine.

"Họ xây dựng các chiến hào giả bên cạnh các chiến hào thật", ông Kofman nói và giải thích rằng quân Nga đã cố gắng "nhử các lực lượng Ukraine vào các chiến hào đã được cài đặt đầy bom mìn" kích hoạt từ xa "và sau đó cho nổ mìn".

“Một khi các lực lượng Ukraine nhảy vào (các chiến hào của người Nga), sẽ có những phần chiến hào được cố ý bỏ trống", ông Kofman mô tả và nhấn mạnh, Nga muốn dụ người Ukraine vào những phần chiến hào bỏ trống đó và sau đó cho nổ mìn.

Theo ông Kofman, việc khai thông giao thông hào trên chiến trường là một công việc khó khăn, đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các lực lượng pháo binh và cơ động.

Một đoạn video gần đây do lực lượng đặc nhiệm Ukraine công bố cho thấy một chiến dịch khai thông chiến hào, trong đó quân Nga mất cảnh giác và bị quân Ukraine đánh bại, nhưng không phải trận chiến nào cũng được đảm bảo diễn ra theo cách của chúng.

Có một khả năng rằng, chiến hào mà bộ binh Ukraine đang lao vào có thể là một cái bẫy nổ chết người.

Ông Kofman nhấn mạnh rằng, mức độ thích ứng của quân đội Nga vượt xa khả năng phòng thủ thông thường.

Từ những cuộc trò chuyện với các quân nhân Ukraine ở tiền tuyến, ông có thể biết rằng Nga cũng đang làm những việc khó khăn như gài mìn chống tăng để xé toạc các phương tiện rà phá bom mìn có thể chịu được lực nổ do một hoặc hai quả mìn.

Ông nói rằng, Nga "đang tăng gấp đôi, gấp ba" các loại mìn chống tăng trên chiến trường. Động thái này của Nga đặt "các mục tiêu có giá trị cao" mà Ukraine không thể để mất vào thế rủi ro cao và đe dọa khả năng sống sót của chính binh sĩ Ukraine.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem