Quân sự thế giới: Quá bất ngờ phát hiện rồng lửa S-300 của Nga ở Mỹ

Văn Giang Chủ nhật, ngày 12/05/2019 22:24 PM (GMT+7)
Trên mạng internet xuất hiện hình ảnh vệ tinh của địa điểm thử nghiệm quân sự Mỹ, được cho là nơi lắp đặt bệ phóng và thiết bị điều khiển của hệ thống phòng không S-300PT của Liên Xô.
Bình luận 0

img

Hình ảnh cho thấy S-300 được luyện tập thử nghiệm ở Mỹ.

Bức ảnh cho thấy hai bệ phóng 5P85PT được đặt trên sơ mi rơ moóc, và radar điều khiển hỏa lực 30N6, bao gồm thiết bị điều khiển và rơ moóc có radar trên tháp.

Quân đội Mỹ thường sử dụng hệ thống phòng không kiểu Nga cho tập trận hàng không. Tổ hợp phòng không, có cách điệu hóa hoặc giữ nguyên mẫu, được đưa vào thực tế huấn luyện, Defence Blog viết.

Được phát triển lần đầu từ cuối những năm 1960, hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 đã trải qua nhiều lần nâng cấp và cải tiến.

img

Hệ thống phòng không S-300 của Nga.

Hệ thống có thể tấn công tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 195 km, tùy thuộc vào chủng loại tên lửa được sử dụng.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300P được đưa vào sử dụng năm 1978 và đã chuyển giao cho 14 quốc gia. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, 250 bệ phóng S-300PT và thiết bị điều khiển vẫn ở Ukraine. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem