Quan tham bị bắt vì “ăn cắp” 50 km đường cao tốc

Phương Đăng (theo BBC) Thứ sáu, ngày 15/01/2016 14:53 PM (GMT+7)
Một quan chức nhà tù cấp cao của Nga vừa bị bắt giữ vì cáo buộc “ăn cắp” 50 km đường cao tốc. Ông này đã tháo dỡ đoạn đường này trong hơn 1 năm, thu được khoảng 7.000 tấm bê tông cốt thép và đem bán lấy tiền bỏ túi riêng.
Bình luận 0

img

Một nhóm công nhân đang làm đường. Ảnh minh họa.

Cảnh sát cho biết, ông Alexander Protopopov, người đứng đầu dịch vụ nhà tù ở Cộng hòa Komi thuộc Nga từ năm 2010 bị bắt hôm 14.1.

Theo Ủy ban điều tra, ông Protopopov – người chỉ đạo việc tháo dỡ trái phép đoạn đường cao tốc dài 50 km tại khu vực Komi đã làm thất thoát của chính phủ hơn 6 triệu rúp (tương đương 79.000 USD).

Quá trình tháo dỡ được tiến hành trong suốt hơn 1 năm kể từ giữa năm 2014 cho tới năm 2015 và tổng cộng ông này đã bán ra ngoài chợ đen 7.000 tấm bê tông cốt thép, bỏ túi toàn bộ số tiền thu được.

 AFP dẫn tài liệu điều tra mô tả, đoạn đường đơn giản đã bị "tháo dỡ và chở đi". Những tấm bê tông cốt thép lấy được từ đoạn đường được bán cho một công ty thương mại. Công ty này lại tiếp tục bán lại để kiếm lời.  

Bị truy tố tội danh biển thủ tài sản nhà nước, nếu bị kết tội, vị quan chức này sẽ phải đối mặt với mức án 10 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem