Quảng Bình: “Giếng phát lửa” có mỏ khí mê tan

Thứ bảy, ngày 14/04/2012 06:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 13.4, bà Nguyễn Thị Việt Triều – Giám đốc Công ty CP Nghiên cứu môi trường tia đất bảo vệ sức khỏe (trụ sở tại Hà Nội) cho biết, qua khảo sát đo đạc mỏ khí mê tan ở thôn Lộc Long, xã Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bằng phương pháp địa bức xạ đã xác định được mỏ khí này phân bố trên diện tích gần 5ha.
Bình luận 0

Khí chứa trong lỗ hổng của đất trầm tích biển (còn gọi là khí lỗ rỗng); bề dày tầng chứa khí trung bình 17m; phạm vi phân bố có đường kính gần 250m; lượng khí ước tính 208.631m3. Theo bà Triều, đây là mỏ khí mê tan với trữ lượng nhỏ không thể khai thác công nghiệp.

Trước đó, gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh 2 lần khoan giếng đều gặp ngọn lửa phát ra bùng cháy dữ dội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem