Quảng Bình: Lãnh đạo xã, phường nói về việc trực tiếp chôn cất người tử vong do Covid-19

Trung Thuần Thứ ba, ngày 21/09/2021 17:05 PM (GMT+7)
Bí thư, Chủ tịch UBND xã, phường ở TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) trực tiếp đưa người tử vong do Covid-19 đi an táng và chia sẻ với Dân Việt: "Đây là việc làm bất khả kháng, chấp nhận còn nhiều bất cập".
Bình luận 0

Diễn biến dịch tại tỉnh Quảng Bình rất phức tạp, số ca nhiễm tăng, đã có 4 ca tử vong do Covid-19. Điều đáng nói, việc mai táng những bệnh nhân chết do Covid-19 tại địa phương này gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo xã Bảo Ninh và phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã trực tiếp đưa người tử vong do Covid-19 đi an táng. PV Dân Việt đã có trao đổi với người trong cuộc.

Ông Nguyễn Quang Vũ – Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh, cho biết: "Trên địa bàn vừa có người tử vong do Covid-19, chúng tôi đã trực tiếp đưa nạn nhân đi án táng tại nghĩa trang quê nhà".

Theo ông Vũ, bệnh nhân 53 tuổi ở thôn Đồng Dương (xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) được công bố tử vong do Covid-19 vào ngày 20/9. Chính quyền địa phương liên hệ với người nhà bệnh nhân nhưng các thành viên trong gia đình đang đi cách li tập trung. Sau đó, gia đình ngỏ lời nhờ chính quyền địa phương giúp hoả táng người quá cố.

Bí thư, Chủ tịch xã an táng người mất do Covid-19: "Việc làm bất khả kháng, còn nhiều bất cập" - Ảnh 1.

Lãnh đạo xã, phường ở TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) trực tiếp khiêng người tử vong do Covid-19 đi an táng. Ảnh: Trung Thuần

Chính quyền địa phương liên hệ với lò thiêu tỉnh bên Hà Tĩnh nhưng họ từ chối. Liên hệ các nhà đòn làm dịch vụ trên địa bàn cũng bị từ chối. Hàng xóm cũng không nhận mai táng giúp người quá cố vì sợ lây.

Thường vụ Đảng uỷ xã Bảo Ninh đã thống nhất Bí thư, Chủ tịch UBND xã và toàn bộ uỷ viên thường vụ phải khiêng người chết đi mai táng.

"Do người nhà bệnh nhân tử vong đang đi cách li tập trung nên chúng tôi phải trực tiếp đưa đi an táng. Đây là việc làm bất khả kháng, chúng tôi đang lên phương án thành lập một tổ riêng để đưa người tử vong do Covid-19 đi an táng", ông Nguyễn Quang Vũ nói. 

Bí thư, Chủ tịch xã an táng người mất do Covid-19: "Việc làm bất khả kháng, còn nhiều bất cập" - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng an táng người tử vong do Covid-19. Ảnh: Trung Thuần

Tương tự, tại phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), một bệnh nhân 82 tuổi cũng tử vong do Covid-19 được công bố vào sáng 20/9, lãnh đạo phường này cùng lực lượng chức năng đã trực tiếp đưa đi an táng vào sáng cùng ngày.

Theo ông Phạm Ngọc Thắng - Chủ tịch UBND phường Hải Thành, trường hợp bệnh nhân tử vong do Covid-19 xảy ra trên địa bàn phường cũng bị các nhà đòn từ chối mai táng dịch vụ. Nhưng may mắn hơn xã Bảo Ninh, lãnh đạo phường Hải Thành vận động được 4 người trong gia đình người quá cố không phải đi cách ly tập trung tham gia an táng.

"Phường Hải Thành không có đất nghĩa trang nên sang nhờ nghĩa trang xã Bảo Ninh. Hai người tử vong do Covid-19 chôn gần nhau và cùng thời điểm nên anh em lãnh đạo hai địa phương xúm vào hỗ trợ mai táng cho người quá cố", ông Thắng nói.

Trả lời PV Dân Việt, ông Phạm Ngọc Thắng – Chủ tịch UBND phường Hải Thành, cho biết: "Khi nhận tin có người trên địa bàn tử vong do Covid-19 và các nhà đòn từ chối mai táng dịch vụ chúng tôi buộc phải đi an táng. Do đội xung kích chôn người mất vì Covid-19 của phường chưa được tiêm vaccine nên lãnh đạo phường là người tiêm đủ hai mũi đứng ra làm việc này".

"Tôi túc trực ở cơ quan gần tháng nay chưa về nhà, công tác phòng chống dịch những ngày qua rất căng thẳng. Việc lãnh đạo phường đưa người tử vong do Covid-19 đi an táng là việc làm bất khả kháng, còn nhiều bất cập. Nếu chúng tôi đi an táng về cách ly 14 ngày thì công việc đình trệ, không có người làm việc ở phường. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đưa ra phương án hợp lí hơn để an táng người tử vong do Covid-19", ông Phạm Ngọc Thắng - Chủ tịch UBND phường Hải Thành trả lời PV Dân Việt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem