Quảng Bình: Ngư dân nhận lại con tàu được cho là thuyền “ma” vô chủ

Anh Khoa Thứ hai, ngày 15/01/2024 10:46 AM (GMT+7)
Ngày 15/1, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, có một con tàu "ma" dạt vào bờ biển của địa phương, hiện đã có ngư dân tới nhận con tàu này.
Bình luận 0

Qua tường trình của ngư dân, người được xem là chủ chiếc tàu "ma" này, khi tàu neo đậu tại phường Quảng Phúc thì gặp gió mạnh, sóng lớn nên bị đứt dây neo và trôi lênh đênh vô định.

Trước đó, vào chiều ngày 14/1, người dân địa phương phát hiện một chiếc tàu không có số hiệu, không có người lái trôi dạt vào bờ biển thôn Nhân Đức, xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận sự việc, Đồn Biên phòng Lý Hòa đã phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đến hiện trường ghi nhận sự việc.

Bước đầu xác minh, tàu có màu xanh, chiều dài khoảng 10m, chiều rộng 2,4m, chiều cao cabin 1m, không có số đăng ký, không có số hiệu, không có người lái. Tình trạng tàu nguyên vẹn không hư hỏng, tài sản trên tàu có ngư cụ, xoong nồi, chăn màn... vẫn còn trên tàu.

Quảng Bình: Ngư dân nhận lại con tàu được cho là thuyền “ma” vô chủ- Ảnh 1.

Tàu "ma" dạt vào bờ biển thôn Nhân Đức, xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã có người tới nhận.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời thông báo tìm chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Sau khi thông báo, đến 18h30 tối ngày 14/1, ông Nguyễn Văn Thái (SN 1965, trú ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã đến xin nhận lại tàu và tài sản.

Hiện Đồn biên phòng Lý Hòa, chính quyền xã Nhân Trạch cùng lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao cho chủ tàu đồ vật và phương tiện theo hiện trạng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem