Quảng Bình: Tôm chết như ngả rạ, người nuôi khóc cạn nước mắt

Trần Anh - Đồng Quân Thứ sáu, ngày 16/08/2019 08:09 AM (GMT+7)
Khoảng vài tháng nay, hàng trăm ha tôm nuôi đang trong thời kỳ thu hoạch ở phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình bỗng nhiên chết như ngả rạ, chết hàng loạt, khiến người dân hoang mang, lo lắng, không ít người khóc cạn nước mắt.
Bình luận 0

Khoảng vài tháng nay, hàng trăm ha tôm nuôi đang trong thời kỳ thu hoạch ở phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình bỗng nhiên chết hàng loạt, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

img

Anh Nguyễn Văn Chiến thất thần tôm chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Ảnh: AT

Được biết, vụ tôm vừa qua, anh Nguyễn Văn Chiến thả nuôi 6 hồ tôm, trên diện tích 31.000m2. Khoảng một tháng trở lại đây, tôm trong hồ của anh bỗng nhiên chết hàng loạt. Đây cũng là vụ nuôi tôm đầu tiên trong năm của anh Chiến, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

“Có hồ tôm chết xuất hiện đốm, có hồ tôm xuất hiện màu đỏ. Chính quyền cũng cho người về kiểm tra nhưng chưa phát hiện được bệnh. Chắc do môi trường nước bị nhiễm mặn”.

img

Tôm chết đổ ao, người nuôi tôm ở phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình thiệt hại lớn về kinh tế. Ảnh: AT

Cùng chung cảnh ngộ tôm chết hàng loạt, ông Trần Văn Ý (SN 1956, TX. Ba Đồn) thất thần nói: “Tôi nuôi 2 hồ, giờ tôm chết hết rồi, trắng tay rồi. Tôm tôi mới nuôi được vài tháng, không thể bán được đành mang đi vứt. Coi như mất trắng hơn 100 triệu đồng. Tôm chết hết nên giờ tôi cũng nản không muốn nuôi tiếp vụ tôm mới nữa”.

img

Ông Trần Văn Ý buồn bã bên hồ nuôi tôm đã bị chết hết hàng loạt. Ảnh: TA

Cùng chung cảnh ngộ tôm chết hàng loạt, ông Trần Văn Ý (SN 1956, TX. Ba Đồn) thất thần nói: “Tôi nuôi 2 hồ, giờ tôm chết hết rồi, trắng tay rồi. Tôm tôi mới nuôi được vài tháng, không thể bán được đành mang đi vứt. Coi như mất trắng hơn 100 triệu đồng. Tôm chết hết nên giờ tôi cũng nản không muốn nuôi tiếp vụ tôm mới nữa”.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Thanh Đôn – Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc cho biết: “Tôm chết một phần là do thời tiết nắng nóng, tôm không phát triển được cộng với nước có độ mặn cao. Chúng tôi cũng đã cử cán bộ thú y đến kiểm tra ở các hồ nuôi tôm nhưng chưa xác định chính xác được nguyên nhân. Uỷ ban phường cũng đã báo cáo lên phòng Kinh Tế của Thị xã Ba Đồn để có hỗ trợ cho các hộ dân nuôi tôm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem