Quảng Bình: Trồng 600 cây na lạ, mới hái trái bói đã thu 1 tấn, lãi hơn 100 triệu đồng

Trần Anh Chủ nhật, ngày 27/06/2021 19:00 PM (GMT+7)
Anh Ngô Đình Minh (ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đang trồng 600 cây na Thái trên diện tích 2ha. Theo anh Minh, 1 tháng nữa thu hoạch na Thái chính vụ năm 2021, sản lượng trái ước đạt hơn 1 tấn, với giá bán 70.000 đồng/kg, cho lãi hơn 100 triệu đồng.
Bình luận 0

Trò chuyện với PV Dân Việt, anh Ngô Đình Minh (SN 1993, ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, anh từng tốt nghiệp Khoa Du Lịch – Đại Học Huế vào năm 2016. Sau đó, anh bươn chải, làm đủ nghề ở thành phố Đà Nẵng.

Clip: Anh Ngô Đình Minh, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình chia sẻ kinh nghiệm trồng na Thái

Năm 2018, các anh, chị trong gia đình đi làm ăn xa, thương ba mẹ ở quê không ai chăm sóc nên anh Minh khăn gói về quê lập nghiệp. 

Lúc về quê, thấy vườn cây của ba mẹ trồng nhiều năm nhưng kém hiệu quả, anh Minh đã lên mạng tìm hiểu về các loại cây trồng để trồng thay thế.

Nhận thấy cây na Thái phù hợp với điều kiện tự nhiên ở địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao nên anh Minh đầu tư trồng loại cây này.

Quảng Bình: Trồng 600 cây na Thái, mới hái trái bói đã thu 1 tấn, lãi hơn 100 triệu đồng - Ảnh 2.

Anh Ngô Đình Minh (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bên vườn na Thái sắp cho thu hoạch. (Ảnh: Trần Anh)

Bắt tay vào làm, anh Minh trồng 300 cây na Thái và 300 cây bưởi da xanh trên diện tích 1ha. Anh Ngô Đình Minh cho biết: "Tôi trồng cây na Thái chủ yếu sử dụng phân hữu cơ, trồng theo hướng sạch, để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng". 

Sau 6 tháng cây na Thái phát triển tốt, quả ra nhiều, nhưng chưa đạt năng suất cao. Còn cây bưởi da xanh không phát triển nên anh Minh chuyển hẳn trồng cây na Thái. 

Sau đó, anh Minh mở rộng thêm 1ha, trồng thêm 300 cây na Thái.

Quảng Bình: Trồng 600 cây na Thái, mới hái trái bói đã thu 1 tấn, lãi hơn 100 triệu đồng - Ảnh 3.

Theo anh Minh, cây na Thái trồng rất hiệu quả, cây ít bệnh, nhanh cho thu hoạch, giá bán cao. (Ảnh: Trần Anh)

Anh Ngô Đình Minh chia sẻ: "Trồng cây na Thái để đạt hiệu quả cao điều quan trọng nhất là tỉa cành, tuốt lá cho cây na Thái để cây ra quả đồng loạt và năng suất cao. Bên cạnh đó, chú trọng vào nguồn nước, phải lắp hệ thống tưới nhỏ giọt đến tận gốc cây na Thái. Thời điểm cây ra quả phải bọc quả lại, tránh ruồi vàng, bọ xít đục hư quả".

"Cây Na Thái trồng rất hiệu quả, cây ít bệnh, nhanh cho thu hoạch. Đặc biệt, quả na Thái rất dễ tiêu thụ, cho lãi cao", anh Minh nói.

Quảng Bình: Trồng 600 cây na Thái, mới hái trái bói đã thu 1 tấn, lãi hơn 100 triệu đồng - Ảnh 4.

Anh Ngô Đình Mình cho biết: "Điều quan trọng nhất là tỉa cành, tuốt lá cho cây na Thái để cây ra quả đồng loạt và năng suất cao". (Ảnh: Trần Anh)

Theo anh Minh, vụ na Thái năm 2021 còn 1 tháng nữa thu hoạch, dù thu hoạch lứa đầu tiên, nhưng sản lượng năm nay ước đạt 1 tấn. Với giá bán 70.000 đồng/kg, vườn na Thái cho lãi hơn 100 triệu đồng.

Vườn na Thái của anh Minh còn giúp giải quyết việc làm cho 2 lao động địa phương, với mức lương 4 - 5 triệu đồng/tháng. Anh Minh cho biết, thời gian tới sẽ mở rộng mô hình, trồng thêm hàng trăm cây na Thái.

"Mô hình trồng giống na Thái của anh Ngô Đình Minh mở ra hướng đi mới để người dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích vườn cây trồng kém hiệu quả. Thời gian tới, xã Vạn Ninh hướng tới nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu quả, như mô hình trồng na Thái của anh Minh. Qua đó, góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân, cải thiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới", ông Nguyễn Hữu Lương – Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem