Quang Hà nén nước mắt xin lỗi khán giả vì phải dời liveshow sau vụ cháy Cung Việt Xô

Huy Hoàng Thứ bảy, ngày 28/09/2019 17:31 PM (GMT+7)
Chiều 28/9, xuất hiện với tinh thần còn bị sốc, ca sĩ Quang Hà gửi lời xin lỗi tới khán giả, các nhà tài trợ trước sự cố cháy Cung Văn hoá Hữu nghị ngay trước thềm liveshow "Không thể thay thế".
Bình luận 0

Quang Hà xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng chỉn chu cùng gương mặt đã được trang điểm để che bớt gương mặt thất thần sau khi hay tin Cung Văn hoá Hữu Nghị Hà Nội bị cháy và toàn bộ thiết bị âm thanh, ánh sáng, đàn piano, guitar,  thậm chí cả bản nhạc, micro, ipad... cũng đã đều bị thiêu rụi.

“Tôi xin được gửi lời xin lỗi tới khán giả và nhà tài trợ vì đã không giữ được lời hứa thực hiện 2 đêm ca nhạc 28 - 29/9 đẳng cấp, hoành tráng và cảm xúc”, Quang Hà chia sẻ.

img

Quang Hà chia sẻ với báo chí chiều 28/9, trước giờ biểu diễn tại sân khấu thay thế ở khách sạn Marriott. Ảnh: Huy Hoàng

Quang Hà cho hay, ngày 23/9 anh cùng êkíp đã có mặt ở Hà Nội và tập luyện suốt những ngày sau đó. Ngày 26/9 anh cùng êkíp vẫn tập luyện tới tối muộn mới ra về. Tối 27/9, anh không khỏi hồi hộp và lo lắng nên đã phải uống thuốc ngủ để giữ sức khoẻ ổn định cho đêm biểu diễn 28/9. Các khách mời như ca sĩ Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Hoài Linh... cũng đã có mặt để chuẩn bị cho đêm nhạc.

Tuy nhiên, sáng 28/9, khi được quản lý Quang Cường thông báo sân khấu Cung Văn hoá đã bị cháy, toàn bộ thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ cũng bị thiêu rụi, Quang Hà đã không thể giữ vững tinh thần nên đã bị ngất và phải truyền nước. Bởi với Quang Hà, đây là liveshow tâm huyết, được anh và êkíp tập luyện miệt mài trước đó nhiều ngày, vậy mà chỉ trong phút chốc tất cả thành than trước giờ biểu diễn có vài tiếng.

Theo Quang Hà, sau khi truyền nước và nhận được sự động viên, an ủi của gia đình, bạn bè và nhiều tin nhắn, comment của khán giả,anh đã phần nào lấy lại tinh thần để hát tại khách sạn Marriott. “Thực sự, sự việc này nằm ngoài sự kiểm soát của tôi và êkíp.Tôi và êkíp quyết định làm buổi biểu diễn chiều 28/9 tại khách sạn Marriott để mong ít nhiều bù đắp, khắc phục sự cố đáng tiếc này. Lúc biết tin cháy Cung Việt Xô, tôi không chỉ nghĩ bị cháy ở phần mái chứ không nghĩ đám cháy lan rộng, phá huỷ toàn bộ sân khấu liveshow của mình”, ca sĩ Quang Hà cho biết.

img

Các thiết bị âm thanh hiện đại Quang Hà đưa vào sân khấu Cung Văn hoá chuẩn bị cho liveshow đã bị cháy rụi. Ảnh: Vietnamnet

“Tôi cảm thấy đáng tiếc nhất là buổi chiều 28/9 tôi và các cộng sự biểu diễn với đàn và piano đi mượn chứ không có ban nhạc hoành tráng như dự định. Bởi toàn bộ trống, guitar, piano, ipad… đều bị cháy rụi”, Quang Hà cho hay.

Quang Hà cũng cho hay, đáng ra trong liveshow sẽ có 23 tiết mục được trình diễn, tuy nhiên một số tiết mục được dàn dựng công phu với ban nhạc phải bỏ. Ví dụ như "Ca dao mẹ" với dàn múa hoặc tiết mục Đan Trường hát “Định mệnh’’, Bằng Kiều thể hiện “Trăm năm không quên”, danh ca Tuấn Ngọc hát “Ngỡ” - tất cả các ca khúc hit quen thuộc của Quang Hà sẽ bị cắt bỏ vì không có nhạc đệm.

"Tôi cố gắng giữ lại 90% chương trình để phục vụ khán giả chiều nay. Chương trình này sẽ không xuyên suốt và hoành tráng như êkíp xây dựng, nhưng với tất cả tấm lòng và khả năng, mong các khán giả cảm thông và hiểu cho Quang Hà”.

Theo quản lý Quang Cường, liveshow “Không thể thay thế” được đầu tư khủng với 165 người bay từ TP.HCM ra Hà Nội, kinh phí khoảng 8 tỷ đồng, chưa kể tiền thiết bị, máy móc, nhạc cụ chuẩn bị cho show diễn bị cháy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem