Quang Hải chảy máu, nóng nảy, định đánh nhân viên y tế sân Gò Đậu

Thứ năm, ngày 25/06/2020 09:10 AM (GMT+7)
Cuộc đối đầu giữa Bình Dương và Hà Nội FC đã chứng kiến những diễn biến rất căng thẳng giữa thành viên hai đội.
Bình luận 0

Bình Dương có cuộc tiếp đón Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 6 V.League 2020 vào chiều 24/6.

Phút thứ 27, trong một pha tranh bóng với Tiến Linh của Bình Dương, chân của tiền đạo này không may va vào mặt Quang Hải. Tiền vệ Hà Nội FC bị chảy máu ở trán. Anh di chuyển ra sát đường biên để bác sĩ băng bó.

Quang Hải chảy máu, nóng nảy, định đánh nhân viên y tế sân Gò Đậu - Ảnh 1.

Ảnh: Đức Đồng - VNE.

Cầu thủ tấn công của Hà Nội chỉ có thể trở lại sân cỏ với cái đầu được quấn băng trắng toát. Vì điều này, đội trưởng Văn Quyết liên tục phàn nàn với trọng tài chính. Anh cho rằng cầu thủ Bình Dương cần phải nhận thẻ.

Sau đó đến phút 31, đội khách có bàn mở tỷ số. Pha xử lý tinh quái của Văn Quyết mang về một quả penalty, và Rimario đã tận dụng thành công để mang về lợi thế cho đội nhà.

Sau đó, Bình Dương nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành. Các cầu thủ và ban huấn luyện đội chủ nhà dần trở nên nôn nóng và mất bình tĩnh.

Phút thứ 78, trợ lý HLV Nguyễn Đức Cảnh đã nổi giận khi cho rằng trọng tài có nhầm lẫn trong thủ tục thay người. Toàn thể thành viên ban huấn luyện chủ nhà đã lao đến vị trí trọng tài bàn để bày tỏ sự phẫn nộ.

Vì điều này, trận đấu bị gián đoạn tới 5 phút.

Ở những phút cuối hiệp, trận đấu một lần nữa phải tạm ngừng. Lần này nguồn cơn tới từ đội khách Hà Nội FC.

Khi Tuấn Anh bị đau và nằm sân, các nhân viên y tế đã mang cáng vào sân để đưa anh ra ngoài. Các cầu thủ dự bị đã chạy vào sân ngăn cản khi cho rằng hành động này chưa được sự cho phép của trọng tài. Đỉnh điểm, Quang Hải đã nổi nóng, chỉ thẳng mặt và quát nhân viên y tế. Thậm chí còn định lao vào ăn thua nếu không có sự ngăn cản của các đồng đội.

Cũng cần nói thêm rằng, khi vào sân, các nhân viên y tế đã nắm chân nắm tay rồi ném cầu thủ Tuấn Anh của Hà Nội FC lên cáng nhiều lần. Điều này khiến Thành Lương rồi Quang Hải rất bức xúc...

Phía các cầu thủ Bình Dương cũng không hài lòng trước phản ứng kể trên của Quang Hải và đồng đội, họ cho rằng Hà Nội FC cố ý câu giờ và phải mất khá nhiều thời gian, trận đấu mới có thể tiếp tục.

Dù rất nỗ lực tấn công, tuy nhiên đội chủ nhà không thể ghi bàn gỡ hòa. Họ còn để thua thêm một quả ở phút 90+10, người ghi bàn là Rimario sau một pha phản công chớp nhoáng, mà người khởi phát là Văn Quyết.

Chung cuộc, đội bóng Thủ đô giành chiến thắng 2-0 đầy vất vả, với cả hai pha lập công đều thuộc về Rimario.

Minh Phương (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem