Quang Hải là cầu thủ "số nhọ" nhất chung kết SEA Games 30

Tú Phạm Thứ tư, ngày 11/12/2019 16:40 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo đã chỉ đạo đưa Quang Hải vào sân thay người ở trận chung kết SEA Games 30 nhưng ngôi sao của CLB Hà Nội không thể có khoảng khắc đó vì một sự cố.
Bình luận 0

Không lâu sau khi Văn Hậu ghi bàn thứ 2, giúp U22 Việt Nam dẫn trước U22 Indonesia 3-0 ở trận chung kết SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã chỉ đạo đưa Quang Hải vào sân. Mục tiêu của nhà cầm quân Hàn Quốc là đưa Quang Hải vào sân để ngôi sao 22 tuổi tận hưởng những khoảnh khắc của trận chung kết SEA Games vào thời điểm thế trận coi như đã an bài.

img

Quang Hải vào sân hụt 2 lần. Ảnh: Viet Nam Net.

Tuy nhiên, không may cho Quang Hải là ở phút 77, nhà cầm quân Hàn Quốc bị truất quyền chỉ đạo do lỗi phản ứng với trọng tài. Vì HLV Park Hang-seo phải lên khán đài nên không ai trực tiếp chỉ đạo đưa Quang Hải vào sân.

Cuối trận, từ khán đài, HLV Park Hang-seo đã chỉ đạo đưa Quang Hải vào sân thay người. Ngôi sao của CLB Hà Nội đã thay giày, ra bàn đăng ký thi đấu để vào sân thay người. Tuy nhiên, khi Quang Hải đang hoàn tất thủ tục vào sân thay người thì trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Rốt cuộc, Quang Hải đã không được đá trận chung kết SEA Games 30, trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam. Dù không được vào sân nhưng Quang Hải rất hạnh phúc vì cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games. Đây là danh hiệu lịch sử của bóng đá Việt Nam vì rất nhiều thế hệ bóng đá nước nhà đã không thể giành HCV cho đến khi thế hệ của Quang Hải lên ngôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem