Quang Liêm "chạy nước rút" tại Tradewise Gibraltar

Thứ năm, ngày 31/01/2013 06:34 AM (GMT+7)
Dân Việt – Sáng nay, kỳ thủ Lê Quang Liêm (hệ số elo 2705) đã chơi tốt và vượt qua Vazquez Igarza Renier (Tây Ban Nha, elo 2565) ở ván áp chót giải cờ vua quốc tế Tradewise Gibraltar 2013.
Bình luận 0

Thất bại trước đương kim vô địch Short Nigel (Anh) ở ván 8 đã đẩy Liêm vào thế khó khăn trong cuộc đua vị trí trong tốp 3 chung cuộc. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh thách thức đó, kỳ thủ Việt Nam đã phát huy được bản lĩnh của mình ở ván thứ 9 với Vazquez Igarza Renier sáng qua.

img
Quang Liêm (phải) đã có ván thắng quan trọng trước Vazquez

Do cầm quân đen, Liêm đã chủ động triển khai một thế trận phòng thủ chắc chắn và chờ cơ hội tấn công. Chỉ sau 12 nước cờ, hai bên đã đổi 1 quân tốt, 1 quân mã, 1 quân hậu.

Liêm có ưu thế hơn đôi chút khi đã thực hiện xong nước nhập thành, bảo đảm sự an toàn cần thiết. Trong khi đó, Vazquez Igarza Renier ở thế khó hơn bởi quân vua đã “xuất tướng”, khiến quân xe bị mắc lại, chậm vài nhịp khi triển khai thế công.

Đến nước thứ 22, 24, Liêm chủ động lần lượt đổi tiếp quân mã, tượng của mình lấy tượng, mã của đối phương, khiến thế tốt của Vazquez trở nên rất “xấu” (2 quân tốt đứng liền kề ở vị trí f2, f3).

Trong những nước đi sau đó, thế trận giằng co diễn ra khi cả hai kỳ thủ (cùng còn đôi xe, 1 tượng, 6 tốt) đều tỏ ra khá thận trọng, chờ đối phương nôn nóng “sập bẫy”.

Nước thứ 76, Liêm chủ động đổi 1 xe và nhận được cái “gật đầu” từ phía Vazquez.

img
Vazquez đã chịu thua Quang Liêm sau 96 nước cờ

Giằng co thêm 17 nước nữa, Liêm tiếp tục đổi quân tượng và xác lập được ưu thế rõ ràng hơn 1 tốt ở tàn cuộc. Tới nước 96, Vazquez Igarza Renier đã phải chịu thua khi không thể ngăn tốt của Liêm nhập thành hóa hậu.

Thắng trận, Quang Liêm (7 điểm/9 ván) đã vươn lên xếp thứ 4, cùng bằng điểm với 6 kỳ thủ khác nhưng xếp trên do hơn hiệu số, đồng thời kém 3 kỳ thủ dẫn đầu 0,5 điểm.

Ở ván 10 và cũng là ván đấu cuối cùng tại giải sẽ diễn ra lúc 18 giờ hôm nay, Quang Liêm có ưu thế cầm quân trắng gặp Sandipan Chanda (Ấn Độ, elo 2590).

Nếu thắng, nhiều khả năng Liêm sẽ lọt vào tốp 3 bởi các kỳ thủ xếp trên anh sẽ phải đối đầu trực tiếp với nhau: Vitiugov Nikita (Nga, 7,5 điểm) gặp Vachier-Lagrave Maxime (Pháp, 7,5 điểm); Short Nigel (Anh, 7,5 điểm) gặp Navara David (CH Czech, 7 điểm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem