Quảng Nam: Cháu bé 4 ngày tuổi được phát hiện bỏ rơi cạnh bãi rác

Trương Hồng - Hoàng Đức Thứ hai, ngày 15/05/2023 20:50 PM (GMT+7)
Một bé trai 4 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cạnh bãi rác của xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, được người dân phát hiện và đưa đến viện theo dõi sức khỏe.
Bình luận 0

Tối 15/5, bác sĩ Nguyễn Đức Hùng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam cho biết, tình trạng sức khỏe của cháu bé trai có cân nặng 2,9kg bị bỏ rơi khi đưa vào bệnh viện đã ổn định, hiện trẻ được các sản phụ hỗ trợ sữa cho uống.

"Khi bệnh viện tiếp nhận, cháu bé có cân nặng 2,9 kg, được đưa vào viện trong tình trạng suy hô hấp. Tuy nhiên, sau thời gian tích cực điều trị, bé đã ổn định sức khỏe", bác sĩ Sơn nói.

Quảng Nam: Cháu bé 4 ngày tuổi được phát hiện bỏ rơi cạnh bãi rác - Ảnh 1.

Sức khỏe cháu trai 4 ngày tuổi bị bỏ đã ổn định. Ảnh: CTV

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 15/5, người dân xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam khi đi làm về qua ngang nhà rác của xã nghe tiếng khóc trẻ em. Khi tiến lại gần, họ phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, trên người quấn khăn nên đưa đến trạm y tế xã. Tại đây, bé trai được xác định nặng khoảng 3kg, sức khỏe bình thường.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng trạm Y tế xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai được đưa vào trạm y tế bú tốt, có vợ chồng hiếm muộn muốn xin nuôi. Tuy nhiên, theo quy định vẫn phải chờ tìm thân nhân mới quyết định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem