Quảng Nam: Chuẩn bị đón công dân Việt Nam từ vùng dịch corona

Trương Hồng Thứ năm, ngày 13/02/2020 15:21 PM (GMT+7)
Tỉnh Quảng Nam đã dùng Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng An ninh - Trung đoàn Bộ binh 885 để chuẩn bị đón 250 công dân Việt Nam từ Trung Quốc cùng các quốc gia có dịch corona về tập trung cách ly, điều trị.
Bình luận 0

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã có buổi khảo sát, tập huấn công tác và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan trong việc tiếp đón và cách ly khoảng 250 công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch corona về tỉnh Quảng Nam để cách ly, theo dõi.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh (giữa) kiểm tra công tác để chuẩn bị đón công dân Việt Nam từ vùng có dịch trở về để cách ly, theo dõi, điều trị.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ dùng Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng An ninh - Trung đoàn Bộ binh 885 (đóng tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để tiếp nhận số công dân trên. Theo tình huống giả định, tiếp nhận công dân tại sân bay Chu Lai (huyện Núi Thành) sau đó di chuyển bằng xe về khu cách ly tại địa điểm trên. Các công dân về từ vùng dịch sẽ được cách ly trong 14 ngày, bữa ăn theo tiêu chuẩn bộ binh, quân trang, nhu yếu phẩm đều được bảo đảm.

img

img

Xe chở công dân trước khi vào nơi cách ly sẽ được phun thuốc khử trùng.

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi có kế hoạch về việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch corona trở về, cùng với nghiêm túc quán triệt các nội dung chỉ đạo, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng nhiều phương án ứng phó và tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ đảm bảo hậu cần tại khu vực cách ly.

img

img

Lực lượng quân sự lấy thông tin, đo thân nhiệt các công dân trước khi đưa vào nơi cách ly.

“Trước khi có lệnh đón công dân, đơn vị đã cho lực lượng chức năng tổng vệ sinh doanh trại, vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc, khử trùng doanh trại, luyện tập phương án tiếp nhận công dân. Khu cách ly cũng được chuẩn bị hoàn tất, đảm bảo các điều kiện tiếp đón khi có lệnh. Ngoài ra, đơn vị đã chuẩn bị tất cả công tác về hậu cần, sắp xếp đầy đủ, trang bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng để đảm bảo phục vụ cho khoảng 250 người”, đại tá Nghĩa nhấn mạnh.

img

Phát khẩu trang, đồ dùng cho các công dân trước khi vào khu cách ly.

Sau khi khảo sát và xem công tác tập huấn, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao sự chuẩn bị của lực lượng quân sự, đồng thời nhấn mạnh, mặc dù địa điểm khu vực cách ly xa khu dân cư, nhưng công tác phòng chống dịch corona hết sức quan trọng, đặt vị trí hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là và phải đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.

img

Khu vực cách ly các công dân từ vùng có dịch corona trở về được đảm bảo rất nghiêm ngặt.

img

Khu ở cách ly là Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng An ninh - Trung đoàn Bộ binh 885 đóng tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem