Quảng Ngãi: Bí thư Huyện ủy trẻ nhất tỉnh tái đắc cử chức vụ đương nhiệm

Công Xuân Thứ tư, ngày 05/08/2020 12:37 PM (GMT+7)
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025, Bí thư huyện Lý Sơn Nguyễn Viết Vy, tái đắc cử chức vụ Bí thư huyện Lý Sơn. Trước đó vào tháng 9/2016, khi mới 33 tuổi, ông Vy được bổ nhiệm làm Bí thư huyện Lý Sơn, trở thành cán bộ trẻ tuổi nhất giữ chức vụ này ở Quảng Ngãi.
Bình luận 0

Sáng 5/8, huyện Lý Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kì 2020- 2025. Cùng những nội dung khác, đại biểu tham dự đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lý Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 35 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lý Sơn đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Nguyễn Viết Vy đã tái đắc cử chức vụ đương nhiệm.

Quảng Ngãi: Bí thư Huyện ủy trẻ nhất tỉnh tái đắc cử chức vụ đương nhiệm  - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự bỏ phiếu.

Trước đó vào tháng 9/2016, ông Vy được bổ nhiệm làm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn khi mới 33 tuổi, trở thành cán bộ trẻ tuổi nhất được bổ nhiệm vào cương vị này ở Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Viết Vy (SN 1983, ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) có trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị và Chính sách công, trường Đại học Queensland (Australia), tiến sĩ ngành Kinh tế phát triển.

Quảng Ngãi: Bí thư Huyện ủy trẻ nhất tỉnh tái đắc cử chức vụ đương nhiệm  - Ảnh 2.

Bí thư huyện Lý Sơn Nguyễn Viết Vy.

Trong quá trình tham gia công tác, ông Vy từng đảm nhận các chức vụ Phó Phòng kinh tế - tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi, kiêm thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem