Đang tính xuất bán thì vào chiều ngày 5.8, cá có hiện tượng bơi lờ đờ, đến sáng hôm sau thì cá chết nổi lềnh bềnh trong lồng”. Thiệt hại ước gần 60 triệu đồng. Tương tự là lồng bè nuôi của chị Nguyễn Thị Ngọc Diệu. Chỉ sau 1 đêm, gần 200 con cá mú có trọng lượng trên dưới 1kg/con cũng chết đột ngột. Với giá bán hiện nay trên thị trường là 260.000 đồng/kg, chị Diệu mất gần 50 triệu đồng.
Theo thống kê của chính quyền xã Phổ Thạnh thì đến thời điểm này đã có 13 hộ dân nuôi cá lồng bè ở tại khu vực phía trong cảng biển Sa Huỳnh có cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Tuy chưa thể thống kê chính xác nhưng với cá nuôi chủ yếu là cá xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao như cá mú, cá hồng... thì số tiền thiệt hại của người nuôi ước lên đến hàng tỷ đồng.
Sáng 7.8, trao đổi với phóng viên NTNN, ông Phạm Hùng Dũng, cán bộ phụ trách thú y xã Phổ Thạnh cho biết: Đến thời điểm này, tình trạng cá nuôi chết bất thường đã tạm ngưng. Hiện nguyên nhân dẫn đến cá chết vẫn đang được cơ quan chức năng huyện và tỉnh làm rõ. Qua quan sát và kiểm tra tại hiện trường thì số cá chết không có dấu hiệu bị tổn thương như lở loét trên thân...
Theo lời phản ánh của người dân thì trước và trong khi xảy ra tình trạng trên, nước tại khu vực này có màu đỏ, rồi chuyển sang vàng và đen. Vì vậy nhiều người đã cho rằng các loại chất thải, rác từ khu vực dân cư phía cửa xả, thải đã gây ô nhiễm môi trường là nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt vừa qua.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.