Quảng Ngãi: Cắt hợp đồng công ty Tân Nam nếu tái phạm vụ 38 công nhân suýt bị lũ cuốn

Tới Phan Thứ tư, ngày 04/11/2020 10:42 AM (GMT+7)
Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án Đập dâng Trà Khúc khẳng định, trong thời gian tới nếu công ty Tân Nam có hành vi tái vi phạm như trong bão số 9 vừa qua, sẽ cắt hợp đồng thi công.
Bình luận 0

Sáng 4/11, liên quan đến vụ công ty Tân Nam (1 trong 2 đơn vị thi công chính phần hạng mục dưới nước dự án đập dâng Trà Khúc), đã phớt lờ cảnh báo, để 38 công nhân suýt bị nước lũ Trà Khúc trong bão số 9 vừa qua, chủ đầu tư dự án đã trả lời PV về việc xử lý đối với doanh nghiệp này.

Quảng Ngãi: Cắt hợp đồng công ty Tân Nam nếu tái phạm vụ 38 công nhân suýt bị lũ cuốn  - Ảnh 1.

Ông Đỗ Vũ Bảo, Phó trưởng Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (ảnh Đình Tăng).

Ông Đỗ Vũ Bảo, Phó trưởng Ban quản lý dự án (BQL DA) các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Qua làm việc công ty Tân Nam đã thừa nhận, để 38 công nhân tham gia thi công đập dâng Trà Khúc gặp nguy hiểm trong cơn bão số 9 là vi phạm quy định phòng chống bão lũ.

Theo đó BQL DA các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định cảnh cáo lần 1 đối với doanh nghiệp này; đồng thời thông báo trong thời gian đến nếu công ty Tân Nam tái phạm hành vi tương tự, thì sẽ bị dừng và cắt hợp đồng tham gia thi công dự án đập dâng sông Trà Khúc.

Quảng Ngãi: Cắt hợp đồng công ty Tân Nam nếu tái phạm vụ 38 công nhân suýt bị lũ cuốn  - Ảnh 2.

Công ty Tân Nam, 1 trong 2 đơn vị thi công chính phần hạng mục dưới nước dự án đập dâng Trà Khúc.

Trả lời câu hỏi: Trước dự báo cơn bão số 10 đang sắp đổ bộ vào sẽ gây ảnh hưởng lớn cho tỉnh Quảng Ngãi, có đơn vị thi công nào để công nhân ở lại trông coi trang thiết bị; số lượng bao nhiêu người?", vị đại diện chủ đầu tư bày tỏ: Sau vụ việc của công ty Tân Nam vừa qua, BQL DA các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu và các doanh nghiệp tham gia thi công, đã ký cam kết tuyệt đối không để công nhân ở lại trong thời điểm diễn ra mưa lũ".

BQL DA các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ cử lực lượng liên tục theo dõi, giám sát tại khu vực hiện trường dự án đập dâng sông Trà Khúc để kịp thời chấn chỉnh, xử lý cương quyết các trường hợp vi phạm trước khi mưa lũ, bão số 10 đổ bộ vào Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Cắt hợp đồng công ty Tân Nam nếu tái phạm vụ 38 công nhân suýt bị lũ cuốn  - Ảnh 3.

Quảng Ngãi: Cắt hợp đồng công ty Tân Nam nếu tái phạm vụ 38 công nhân suýt bị lũ cuốn  - Ảnh 4.

Số công nhân công ty Tân Nam bị mắc kẹt giữa dòng Trà Khúc được đưa vào bờ an toàn

Như Báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, dự án đập dâng sông Trà Khúc được khởi công vào tháng 7/2019, với tổng kinh phí khoảng 1.498 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2021.

Vào đêm 28/10, khi cơn bão số 9 vừa tạm lắng và nước lũ trên sông Trà Khúc đang dâng lên rất nhanh, người dân ở ven bờ đã nghe nhiều tiếng kêu cứu của công nhân tham gia thi công dự án đập dâng Trà Khúc, đang bị kẹt ở các lán trại nằm ngay giữa dòng sông này.

Quảng Ngãi: Cắt hợp đồng công ty Tân Nam nếu tái phạm vụ 38 công nhân suýt bị lũ cuốn  - Ảnh 5.

Hiện trường thi công án đập dâng sông Trà Khúc (ảnh chụp sáng 4/11).

Tuy nhiên vì thời điểm trên do trời tối và nước sông Trà Khúc quá lớn, không thể dùng ghe để chạy ra ứng cứu. Trong khi nhiều công nhân bị kẹt hoảng loạn và loay hoay di chuyển lên vị trí cao hơn, thì nước lũ trên sông Trà Khúc bắt đầu rút nên thoát nạn. Đến sáng hôm sau (ngày 29/10), toàn bộ số công nhân trên được lực lượng Bộ đội sử dụng ca nô đưa vào bờ an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem