Quảng Ngãi: Cho phép nhấn chìm 62.000m3 bùn, cát xuống biển

Công Xuân Thứ năm, ngày 02/11/2017 14:04 PM (GMT+7)
Số lượng bùn, cát, sạn... này chính là của quá trình hoạt động nạo vét luồng hàng hải cảng Sa Kỳ. Vị trí nhấn chìm là khu vực biển xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi.
Bình luận 0

Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi vừa cấp giấy phép (số 63/GP-UBND), do ông Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký, với nội dung cho Tổng Công ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc được nhấn chìm cát, sạn sỏi, đá phong hóa, vỏ sò và bùn trầm tích thu được từ hoạt động duy tu nạo vét luồng hàng hải Sa Kỳ năm 2017 xuống lòng biển xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi.

img

Một góc khu vực biển xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi.

Trong số 62.000m3 được nhấn chìm gồm: 8,8% bùn và 91,2% cát, sạn sỏi... không chứa chất phóng xạ, chất độc, chất thải nguy hại vượt quy chuẩn an toàn bức xạ, quy chuẩn kỹ thuật môi trường... Diện tích khu vực biển để nhấn chìm gần 5ha, có độ sâu lớn nhất theo hải đồ là  -24,19m. Thời gian thực hiện việc này từ tháng 10.2017 - 3.2018.

Trước khi tiến hành nhấn chìm số cát, sỏi, bùn trên, Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc phải có trách nhiệm báo cáo Sở TNMT, UBND TP.Quảng Ngãi, UBND xã Tịnh Khê và các cơ quan có thẩm quyền liên quan để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Được biết Tịnh Khê là xã có khu du lịch biển Mỹ Khê nổi tiếng nhất Quảng Ngãi.

Dân Việt sẽ tiếp tục tìm hiểu và phản ánh vụ việc trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem