Quảng Ninh: Bùn đất ào ào đổ xuống trùm kín nhà dân, 1 người bị thương

Hoàng Anh Tuấn - H.C Thứ hai, ngày 14/07/2014 15:49 PM (GMT+7)
Sau sạt lở ta-luy tại phường Bãi Cháy, từ trưa (13.7) đến rạng sáng (14.7) mưa lớn kéo dài tiếp tục gây sạt lở đổ tường, sập kè nhà dân ở khu 4 và khu 5, phường Hà Tu (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) khiến 1 người bị thương.
Bình luận 0

Tại khu vực tổ 11, khu 5, phường Hà Tu sáng nay, đất đá từ trên đồi cao bị sạt kéo đất đá, bùn thải trôi sạt kéo đổ nhiều cây lớn xuống. Toàn bộ sân nhà của ông Nguyễn Đình Tiến ở trên cao bị lở trơ móng có nguy cơ đổ sập xuống xuống các nhà dân ở bên dưới. Hiện tại, khu vực này nền đất rất yếu, nhiều vết rạn nứt lớn kéo dài hàng mét tiến sát vào khu dân cư khiến tường nhà của nhiều hộ gia đình đã bị nứt lớn. Để đảm bảo an toàn chính quyền phường Hà Tu đã hỗ trợ gia đình ông di chuyển khẩn cấp đến nơi ở khác.

img 
Hiện trường sạt lở tại tổ 11, khu 5.

Trước đó, trưa 13.7, tại tổ 10, khu 4, phường Hà Tu, nước lớn cùng bùn đất đổ ào ào xuống đánh sập tường nhà khiến ông Trần Bá Tin bị thương. Do lượng đất đá lớn trùm kín nhà nên phường Hà Tu phải huy động đến 20 người tới di chuyển đồ đạc, dọn dẹp.

img 
Tường nhà của ông Trần Bá Tin, tổ 10, khu 4 bị đổ sập.

Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân sạt lở là do nước mưa từ khu vực khai trường Công ty CP Than Núi Béo phía trên đổ tràn xuống khu dân cư.

Hiện diễn biến thời tiết trong mùa mưa bão vẫn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở tại TP.Hạ Long rất cao, do vậy TP.Hạ Long nên có những phương án chủ động ứng phó để mang lại an toàn cho nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem