Quảng Ngãi: "Cưỡi lũ" vào vùng xa để cứu đói cho người dân

Công Xuân Thứ năm, ngày 08/12/2016 20:32 PM (GMT+7)
Chiều tối ngày 8.12, ngay sau khi mưa giảm, nước bắt đầu rút, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và UBND huyện Nghĩa Hành đã khẩn cấp tổ chức đoàn cứu trợ vào tận khu vực xa nhất của huyện là thôn Trũng Kè 1,2 và thôn Ruộng Vỡ, xã Hành Tín Đông để cứu trợ cho người dân.
Bình luận 0

Theo đó 500 thùng mì tôm và 100 thùng nước uống đã được đoàn cứu trợ vận chuyển bằng xe ô tô, thuyền để cấp cho người dân.

img

Chuẩn bị đưa mì tôm vào cứu trợ cho dân

img

Ông Thời, PCT huyện Nghĩa Hành (áo chấm), trao cứu trợ cho người dân thôn Ruộng Vỡ

Ông Bùi Đình Thời, Phó Chủ tịch huyện Nghĩa Hành cho biết: “Đây là khu vực dân cư xa nhất, đồng thời cũng là một trong những nơi bị nước lũ gây ngập và chia cắt nặng nhất của địa phương. Riêng thôn Ruộng Vỡ, số hộ dân thiểu số người Hre chiếm gần 1/2 của thôn.”

img

Niềm vui của trẻ con vùng rốn lũ Ruộng Vỡ sau khi nhận quà cứu trợ

Được biết trong 2 đợt mưa lũ đang diễn ra tại Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành là một trong số những huyện bị nước lũ ngập sâu, chia cắt nặng nhất, với số nhà bị ngập gần 600/1840 nhà, nhiều thứ 2 của tỉnh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem