Quảng Ngãi: Cứu sống 10 ngư dân bị chìm tàu

Thứ tư, ngày 05/10/2011 06:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 10 ngư dân may mắn bám được một rạn san hô và đã được một số tàu cá gần đó phát hiện, đưa vào bờ an toàn.
Bình luận 0

Sáng 4.10, khi đang trên đường chạy vào cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tàu cá của ông Nguyễn Nin (xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh) bất ngờ chết máy.

Trên tàu lúc này có 10 ngư dân. Sau khi bị trôi dạt nhiều giờ trên biển, tàu cá bị sóng đánh chìm. 10 ngư dân đã may mắn bám được một rạn san hô gần đó và đã được một số tàu cá gần đó phát hiện, đưa vào bờ an toàn.

* Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, 3 ngư dân Phúc (33 tuổi), Xê (49 tuổi) và Quốc (20 tuổi) cùng ngụ ở Bình Định vẫn đang được điều trị sau vụ tàu đánh cá do ông Nguyễn Gọn (69 tuổi, ngụ xã Hoài Hải) làm thuyền trưởng bị sóng lớn đánh mất lái đâm thẳng vào bờ kè, vỡ ra từng mảnh hôm 3.10.

Khi gặp nạn, trên tàu có 7 lao động, 4 trong số đó bơi vào bờ an toàn, 3 người còn lại bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem