Quảng Ngãi: Độc, lạ cây bòng tây có trái hình hồ lô

Công Xuân Thứ hai, ngày 14/03/2016 06:30 AM (GMT+7)
Theo nhiều người chơi cây cảnh ở TP Quảng Ngãi thì cây bòng tây mọc hoang, được trồng làm cảnh khá nhiều. Thế nhưng việc tạo hình hồ lô cho trái của loại cây này thì đây là lần đầu tiên mới thấy.
Bình luận 0

Theo lời của chủ nhân là anh X.M (đề nghị giấu tên), ở khu Quảng Trường Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi) thì cặp cây bòng tây này được trồng cách đây hơn 2 năm. Do một lần tình cờ đọc báo thấy việc tạo hình hồ lô cho cây bòng, bưởi trông khá lạ mắt nên anh đã về làm thử.

img

Toàn cảnh cặp cây bòng tây "độc"

Theo đó, khi cây bòng tây vừa ra trái to bằng khoảng nắm tay người lớn, anh X.M lấy dây cao su cột nhiều vòng ở phần trái gần cuống.

Một thời gian sau, thay vì mang hình dáng tròn như bình thường. Số quả bị cột dần hình thành và mang dáng giống bình hồ lô như hiện nay.

Theo người dân Quảng Ngãi thì cây bòng tây, còn được gọi tên khác là cây bòng nước... mọc hoang khá nhiều với đặc điểm thân cao khi trưởng thành từ 5-8m, lá to, tán khá rộng. Dù không ăn được nhưng quả bòng tây to và khá tròn, với kích cỡ như trái bòng, bưởi nhưng vỏ bóng láng trông rất đẹp nên được nhiều người trồng trước sân nhà để tạo bóng mát.

Tuy nhiên theo nhiều người chơi cây cảnh ở TP Quảng Ngãi, thì chưa từng thấy ai tạo hình hồ lô cho trái bòng tây như cây của anh X.M.

 Ngon Sạch Lạ xin gửi đến bạn hình ảnh những trái cây bòng tây được tạo thành hình hồ lô này:

img

Thay vì hình tròn như bình thường...

img

...Trái bòng tây được tạo thành hình hồ lô trông khá lạ mắt.

img

img

img

img

Một trái bòng tây đang được cột dây cao su để tạo hình.

img

 Trái bòng tây hình tròn và hình hồ lô mọc xen kẽ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem