Vụ khiếu kiện Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: Chuyển đối thoại theo đề nghị của TAND tỉnh

Thảo Nguyên Thứ hai, ngày 22/07/2024 15:12 PM (GMT+7)
Ông Đỗ Sáu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) là người được ủy quyền và thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tham dự phiên đối thoại với 2 nguyên đơn khởi kiện, đó là Công ty Cổ phần Du lịch và ông Vy Văn Tánh, ở xã Tịnh Ấn Đông, TP.Quảng Ngãi.
Bình luận 0

Chiều 22/7, thông tin từ đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, đã phúc đáp đề nghị chuyển vụ việc sang đối thoại của TAND tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi đồng ý chuyển 2 vụ khiếu kiện Chủ tịch UBND tỉnh sang đối thoại theo đề nghị của tòa án- Ảnh 1.

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thảo Nguyên.

Cụ thể người điều hành chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đồng ý, chuyển sang đối thoại vụ việc liên quan đến khiếu kiện hành vi hành chính giữa người khởi kiện là ông Vy Văn Tánh, ở thôn Tự Do, xã Tịnh Ấn Đông, TP.Quảng Ngãi và người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đồng ý tiến hành hòa giải và Hòa giải viên, do TAND chỉ định.

Đồng ý chuyển sang đối thoại vụ việc liên quan đến khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, giữa bên khởi kiện là Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, với bên bị kiện là UBND tỉnh, người đại diện pháp luật là Chủ tịch UBND tỉnh; đồng ý tiến hành hòa giải và Hòa giải viên, do TAND chỉ định.

Ông Đỗ Sáu, Phó Giám đốc Sở TNMT là người được ủy quyền và thay mặt Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, tham dự phiên đối thoại, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi (1 trong 2 nguyên đơn khiếu kiện nêu trên), trước đó doanh nghiệp này đã 2 lần bị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất cho thuê tại xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ và phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi.

Lần thứ nhất là vào giữa tháng 6/2023, tỉnh Quảng Ngãi đã ra thu hồi lại phần diện tích hơn 3ha, cho doanh nghiệp này thuê để mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh, xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ.

Lý do vào năm 2013, UBND tỉnh đã đồng ý và cho Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi thuê hơn 3 ha, để thực hiện mở rộng khu du lịch Sa Huỳnh.

Tuy nhiên đã nhiều năm trôi qua, nhưng trên phần đất được cho thuê, Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi vẫn chưa triển khai thi công các hạng mục chính, mà mới chỉ xây dựng 1đoạn kè dọc bờ biển khoảng 100m và phần kè bị hư hỏng khoảng 200m.

Quảng Ngãi đồng ý chuyển 2 vụ khiếu kiện Chủ tịch UBND tỉnh sang đối thoại theo đề nghị của tòa án- Ảnh 3.

Một trong 2 vị trí của Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, có phần diện tích mà UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi. Ảnh: T.N

Chưa hết trên phần diện tích 47 ha mà nhà đầu tư đề xuất tiếp tục mở rộng đến nay, gần như vẫn án binh bất động.

Vì vậy tại buổi kiểm tra hiện trường của dự án vào tháng 9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cấp ngành chức năng trực thuộc, thực hiện thủ tục thu hồi phần diện tích 3ha.

Đối với phần diện tích 47ha, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, giao trách nhiệm cho UBND TX.Đức Phổ tiến hành đền bù, tạo quỹ đất sạch để phát triển thương mại du lịch.

Lần thứ 2 vào cuối năm 2023, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký và ban hành quyết định thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi thuê tại phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi.

Diện tích đất mà Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi thuê bị cấp thẩm quyền tỉnh thu hồi, có tổng diện tích 3.168,8 m2 (trong đó có có 126,8 m2 quy hoạch giao thông), thuộc công trình Cửa hàng dịch vụ ăn uống Cầu Kênh, phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi.

Đây là phần diện tích mà Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 3859/QĐ-CT, ngày 12/7/1996; bổ sung thời hạn thuê đất tại Quyết định số 85/QĐ-UBND, ngày 31/3/2011 và công trình Tổ hợp sản xuất và kinh doanh thương mại dịch vụ Cầu Kênh, được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 240/QĐ-UBND, ngày 28/11/2011.

Quảng Ngãi đồng ý chuyển 2 vụ khiếu kiện Chủ tịch UBND tỉnh sang đối thoại theo đề nghị của tòa án- Ảnh 5.

TAND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: N.N

Theo cấp thẩm quyền tỉnh, việc thu hồi lại số diện tích nêu trên, là do doanh nghiệp được thuê (Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi), đã vi phạm pháp luật quy định hiện hành về đất đai.

Cụ thể đất được giao, cho thuê mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm và không đưa đất vào sử dụng theo quy định (Kết luận thanh tra số 279/KL-TTr, ngày 31/10/2023 của Thanh tra Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem