Quảng Ngãi: Lúa “khát” ngay dưới chân đập chứa

Công Xuân Thứ hai, ngày 15/12/2014 06:13 AM (GMT+7)
Thời điểm này trên các cánh đồng ở huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), người dân đã chuẩn bị cho vụ lúa đông xuân 2014-2015. Tuy nhiên tại cánh đồng thôn Phú Thuận Tây, Phú Thuận, Mỹ Thịnh Đông (xã Nghĩa Thuận) vẫn vắng nông dân. 
Bình luận 0

Ông Lê Quy Thảo, nông dân thôn Phú Thuận Tây, bày tỏ: Đa số đất lúa ở đây nhờ nước từ đập Hố Tre. Tuy nhiên đập này lại được tích nước theo kiểu tự nhiên, không có hệ thống đóng, xả nước. Vì vậy vào mùa mưa dù rất muốn giữ nước để phục vụ sản xuất nhưng đành chịu. Mang tiếng là có đập nhưng gần như chỉ nhờ vào nước trời, vì vậy chỉ sản xuất được lúa 1 vụ, còn lại đành bỏ hoang.

img
Dù nằm dưới chân đập chứa Hố Tre, nhưng ruộng lúa này vẫn chỉ gieo sạ được 1 vụ.  

Được biết với 3 sào lúa trồng 1 vụ đông xuân/năm, gia đình ông Thảo thu về chưa đến 500kg lúa, tương đương 30-35 tạ/ha/năm, thấp hơn cả nhiều cánh đồng miền núi.

 

Cách đó vài trăm mét là đập chứa Hố Tạc. Tuy có diện tích mặt hồ lớn, với khoảng 5ha nhưng lượng nước trữ được rất ít. Ông Nguyễn Thành Câu-Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Mỹ Phú, xã Nghĩa Thuận, cho biết: 2 đập Hố Tre và Hố Tạc tưới cho khoảng 63ha đất nông nghiệp. Với diện tích này ở địa phương không phải là nhỏ. Lâu nay việc tích nước ở các đập theo kiểu thủ công, vào mùa mưa cần tích nước đành ngậm ngùi để nước xả tự nhiên để rồi mùa khô lại thiếu nước sản xuất. Bởi thể nên 13ha đất lúa phụ thuộc vào đập Hố Tre chỉ sạ được 1 vụ; còn 50ha của đập Hố Tạc cũng rơi vào cảnh tưới cầm chừng.

Năm nay trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, lượng mưa ít nên xã Nghĩa Thuận chủ động tiếp tục cắt giảm cung cấp nước từ hồ chứa Hố Tạc khoảng 10ha. Được biết khoảng cách từ 2 đập này đến đập chứa Hóc Xoài, xã Nghĩa Thọ, cùng huyện không xa. “Hồ này mọi năm đều dư nước nên địa phương và bà con rất mong huyện đầu tư xây dựng đường ống dẫn nước tiếp tế cho 2 đập trên để cung cấp toàn bộ 63ha đất lúa có thể trồng 2 vụ lúa”- ông Bùi Trung Nhị- Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận, bộc bạch.

Huyện Tư Nghĩa cũng đã tiến hành khảo sát, lập dự toán xây dựng đường ống để dẫn nước từ đập Hóc Xoài về đập Hố Tre và Hố Tạc với kinh phí đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên trước tình hình ngân sách địa phương gặp không ít khó khăn nên chưa biết bao giờ mới triển khai thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem