Quảng Ngãi: Nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên toàn tỉnh từ 0 giờ sáng mai

Nhiệt Băng Thứ tư, ngày 14/07/2021 17:50 PM (GMT+7)
Bắt đầu từ 0 giờ ngày 15/7, tỉnh Quảng Ngãi bãi bỏ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 5 huyện, thành thị; riêng xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ và 1 số khu vực dân cư đang bị phong tỏa, tiếp tục áp dụng theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
Bình luận 0

Chiều 14/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp khẩn với các cấp ngành để nghe báo cáo tình hình, ý kiến đề xuất và chỉ đạo những biện pháp áp dụng phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Quảng Ngãi: 13/13 huyện, thành thị được nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Nhiệt Băng

Đại diện Sở Y tế cho biết đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã ghi nhận tất cả 182 ca Covid-19 (kể từ ngày 25/6), tất cả các trường hợp trên chủ yếu nằm trong vùng phong toả, khu cách ly. Đặc biệt trong 6 ngày qua trên địa bàn tỉnh, không phát hiện ca Covid-19 mắc mới ngoài cộng đồng.

Từ cơ sở nêu trên và qua xem xét những yếu tố dịch tễ liên quan khác, Sở Y tế Quảng Ngãi đề xuất thay đổi và nới lỏng biện pháp áp dụng thực hiện phòng chống dịch Covid-19 ở 13/13 huyện, thành thị; ngoại trừ một số khu dân cư ở TP.Quảng Ngãi, huyện Ba Tơ; xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ… đang nằm trong nguy cơ rất cao tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Đồng tình với kiến nghị của Sở Y tế, đại diện Công an tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo chính quyền các huyện, thành thị cũng đề xuất thay đổi và nới lỏng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương của tỉnh.

Quảng Ngãi: 13/13 huyện, thành thị được nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19  - Ảnh 3.

Khu vực dân cư ở phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi hiện đang phong toả, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Ảnh: Nhiệt Băng

Trên cơ sở kiến nghị của các cấp ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo bắt đầu từ 0 giờ, ngày 15/7, bãi bỏ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 5 huyện, thành thị.

Riêng các địa phương sau đây tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-CT, gồm: Xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ; Tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa; thôn Làng Giấy, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ; thôn Định Tân, xã Bình Châu; huyện Bình Sơn; 2 khu vực (đang phong toả) tại phường Nghĩa Lộ và Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi.

Giảm thời gian cách ly tập trung đối với F1 từ 21 ngày, xuống còn 14 ngày; tất cả người từ vùng dịch Covid-19 về Quảng Ngãi phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày; người dân trong tỉnh được phép ra vào huyện đảo Lý Sơn bình thường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem