Quảng Ngãi: Rơi khỏi đò, 3 người chết đuối

Thứ hai, ngày 29/10/2012 06:51 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vào trưa cùng ngày, khi chèo ghe từ xã Phổ Quang qua sông Thoa để sang xã Phổ Minh, ông Hùng, chị Tin và cháu Ánh bị té xuống sông và chết đuối.
Bình luận 0
img
Sông Thoa

Đến chiều tối 28.10, lực lượng cứu nạn xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ mới chỉ vớt được thi thể ông Võ Văn Hùng (56 tuổi) và con gái là Võ Thị Tin (30 tuổi), còn xác của cháu Trương Thị Ngọc Ánh (2 tuổi) - con gái chị Tin, vẫn chưa tìm thấy.

Được biết vào mùa nắng, trên đoạn sông đi qua 2 xã này có 1 cầu tre. Thế nhưng đến mùa mưa lũ, người dân tháo dỡ cầu vì sợ bị nước cuốn. Vì vậy khi có nhu cầu qua sông, người dân nếu không đi đường vòng với chiều dài 15km thì phải đi bằng đò.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem