Quảng Ngãi: Xã “phớt lờ” chỉ đạo của huyện

Công Xuân Thứ sáu, ngày 03/10/2014 21:26 PM (GMT+7)
Dù UBND huyện Tư Nghĩa đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo, thế nhưng đến nay đã nhiều tháng trôi qua chính quyền xã Nghĩa Lâm vẫn không thực hiện; dẫn đến việc cải tạo, dồn điền đổi thửa tại hàng loạt xứ đồng của Nghĩa Lâm bị đình trệ, gây bức xúc trong dư luận ở địa phương.
Bình luận 0
4 năm chỉ mới cải tạo gần 14% diện tích 
img Đồng ruộng cải tạo chậm chạp, nên hệ thống kênh mương dù hoàn thành nhưng vẫn không phát huy hiệu quả

Theo văn bản thông báo về kết luận của ông Huỳnh Chánh, CT UBND huyện Tư Nghĩa vào ngày 6.6.2014, thì sau gần 4 năm triển khai cải tạo đồng ruộng tại các xứ đồng: Thổ Chợ, Thổ Bến, Bảy Tề và Thổ Đảm chỉ đạt 13,5% khối lượng, làm hệ thống kênh mương được đầu tư với khoảng 6 tỉ đồng để phục vụ nước tưới cho đất sản xuất nơi đây đã hoàn thành từ năm 2012, vẫn chưa phát huy hiệu quả.

Theo đó Chủ tịch huyện Tư Nghĩa chỉ đạo chính quyền xã Nghĩa Lâm phải tiến hành quyết toán phần khối lượng mà Công ty TNHH Phú Điền (gọi tắt là C.ty Phú Điền) đã thực hiện; đồng thời lập và hoàn thành hồ sơ để cấp thẩm quyền Tư Nghĩa, trình với cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi gia hạn để tiếp tục cải tạo trong thời gian đến.

Sau khi được cấp thẩm quyền tỉnh gia hạn, UBND xã Nghĩa Lâm giao cho C.ty Phú Điền triển khai cải tạo đồng và tận thu đất sét. Và việc này phải hoàn thành trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi được tỉnh gia hạn. Đối với dự án cải tạo đồng ruộng xứ Đồng Mới, UBND xã Nghĩa Lâm mời C.ty Phú Điền và Công ty TNHH Nghĩa Lâm (gọi tắt là C.ty Nghĩa Lâm) đến thảo luận, thống nhất việc giao nhận thầu theo qui định. Thủ tục giao thầu thi công phải hoàn thành trong tháng 6.2014.

Đến ngày 22.8.2014, UBND huyện Tư Nghĩa lại một lần nữa có văn bản thông báo chỉ đạo lần 2 của ông Lê Trung Thành, PCT huyện Tư Nghĩa, để chỉ đạo đôn đốc, giải quyết; với yêu cầu chính quyền Nghĩa Lâm làm việc với C.ty Phú Điền hoàn thiện thủ tục để cải tạo phần diện tích còn lại của các xứ đồng Thổ Chợ, Thổ Bến... Đối với việc cải tạo xứ Đồng Mới, chính quyền xã Nghĩa Lâm mời C.ty Phú Điền và C.ty Nghĩa Lâm đến thỏa thuận việc chia khối lượng và diện tích. Nếu không thống nhất, thì mời đơn vị tư vấn thiết kế đến phân chia. Và việc thực hiện phải hoàn thành trước ngày 30.8.

 Đâu là nguyên nhân

Chỉ đạo của huyện là rõ ràng là như vậy, thế nhưng đã nhiều tháng trôi qua, chính quyền xã Nghĩa Lâm vẫn chưa làm xong. Sự chậm chạp này không chỉ gây bức xúc trong dư luận; mà còn làm cho doanh nghiệp tham gia gặp nhiều khó khăn. Ông Trần Khắc Nguyên, PGĐ C.ty Phú Điền cho biết: Thực hiện văn bản trên, đối với xứ đồng Thổ Bến, Bảy Tề...chúng tôi đã hoàn thành xong hồ sơ quyết toán và cung cấp đầy đủ chứng từ nộp về UBND xã Nghĩa Lâm từ 23/08/2014; đồng thời thực hiện xong nghĩa vụ tài chính với xã Nghĩa Lâm, với tổng diện tích đã thi công là 4,95 ha.

Tuy nhiên ông Trương Văn Lệ, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm vẫn chưa cho quyết toán, làm huyện Tư Nghĩa không thể trình hồ sơ, để tỉnh gia hạn cho doanh nghiệp cải tạo phần diện tích còn lại. Đối với xứ Đồng Mới, C.ty Phú Điền được chia thi công cải tạo và tận thu đất sét tất cả là 10 lô (từ lô 14 -23), với tổng diện tích là 6,5 ha/15ha, với khối lượng đất sét tận thu chỉ khoảng 8.000m3/45.000m3. Dù bức xúc trước sự việc này, thế nhưng để tạo sự hài hòa và chung tay cùng bà con nhân dân xã Nghĩa Lâm tập trung cải tạo đồng rượng xây dựng nông thôn mới, C.ty Phú Điền đã chấp thuận và nộp tiền đền bù hoa màu cho người dân, với  tổng số tiền là 285 triệu đồng. Thế nhưng đến nay C.ty Phú Điền vẫn chưa được bàn giao đất để cải tạo. Để hiểu rõ hơn về vụ việc trên, vào sáng ngày 3.10, báo NTNN đã đến trụ sở UBND xã Nghĩa Lâm, thế nhưng ông Lệ đi vắng. Qua điện thoại, ông Lệ cho biết đang bận, sẽ thu xếp thời gian làm việc sau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem