Quảng Ninh: Cưỡng chế 10 tàu cá ngoan cố không theo hiệu lệnh tránh trú

Chủ nhật, ngày 10/11/2013 19:03 PM (GMT+7)
Ông Mai Tuấn Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, Trưởng ban PCLB-TKCN huyện cho biết, lệnh cưỡng chế được đưa ra vào 14h chiều nay (10.11) khi các chủ tàu cá viện ra đủ lý do để không phải vào nơi tránh trú.
Bình luận 0
Trước sự ngoan cố không tuân theo hiệu lệnh, chính quyền và bộ đội biên phòng huyện Cô Tô đã quyết định cưỡng chế 10 tàu cá đánh bắt trên vùng biển Cô Tô phải vào điểm tránh trú bão.

Trước 14h chiều lực lượng biên phòng, đồn biên phòng cô tô vẫn tiếp tục công tác kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú tại khu vực cảng Cô Tô
Trước 14h chiều 10.11, lực lượng biên phòng huyện Cô Tô vẫn tiếp tục công tác kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú tại khu vực cảng Cô Tô.

Đến 16h chiều nay, huyện Cô Tô đã có sức gió mạnh cấp 7 - 8, trời bắt đầu có mưa vừa đến mưa to.

Theo ông Mai Tuấn Phượng, BCĐ của huyện đã có chỉ đạo đến BCĐ phòng chống lụt bão các xã, thị trấn trực ban nghiêm túc 24/24h, sẵn sàng lực lượng khi có tình huống xấu; chỉ đạo lực lượng dân quân xã, biên phòng giúp dân chuẩn bị sẵn sàng bao cát đến vị trí, phòng chống xói lở tại khu vực đường bờ kè khu dân cư thôn 1, xã Thanh Lân.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Cô Tô vẫn đảm bảo an toàn về người và tài sản. Theo dự báo, khi bão Hải Yến vào, huyện đảo Cô Tô chịu ảnh hưởng lớn nhất với sức gió đang mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9.
Hoàng Anh Tuấn - Thu Hằng (Hoàng Anh Tuấn - Thu Hằng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem