Quảng Ninh "đưa" Vân Đồn đến APEC

Nguyễn Quý Thứ năm, ngày 09/11/2017 14:54 PM (GMT+7)
Khi  thảo luận chuyên đề về Đặc khu kinh tế tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (Hội nghị nằm trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC diễn ra tại TP.Đà Nẵng), ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã nói trước các nhà lãnh đạo, nhà đầu tư trong nước và quốc tế rằng: "Chúng tôi luôn chào đón và cam kết tạo điều kiện tốt nhất để các bạn đến Vân Đồn và Quảng Ninh sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh".
Bình luận 0

Câu nói như 1 dòng slogan quen thuộc nào đó, nhưng trong cách nói của ông Long thể hiện sự nhiệt thành của vị lãnh đạo tỉnh. Cảm mộ sự nhiệt thành ấy, nhưng nhiều đại biểu không khỏi thắc mắc: Vân Đồn  - Quảng Ninh đã và sẽ có những gì?

img

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đức Tiệp).

Không chỉ riêng trong Hội nghị này, chưa bao giờ Vân Đồn lại giành được nhiều sự chú ý đến thế. Với kỳ vọng sẽ trở thành đặc khu kinh tế có tầm cỡ trong tương lai gần, Vân Đồn đang được tập trung đầu tư về hạ tầng - tiền đề quan trọng trong hành trình trở thành Đơn vị HC-KT đặc biệt (đặc khu).

Ngoài một số dự án hạt nhân đang được nhà đầu tư tích cực triển khai như Cảng hàng không và Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn (Tập đoàn Sun Group), thì tỉnh Quảng Ninh đã thu hút và huy động trên 40.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông quan trọng kết nối đến Vân Đồn như: Đường nối TP.Hạ Long với TP.Hải Phòng và Cầu Bạch Đằng, nút giao thông cuối tuyến; cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo nâng cấp quốc lộ 18A Hạ Long - Mông Dương; cầu Bắc Luân II, đường dẫn Cầu Bắc Luân II; xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 45km giao thông đường bộ trục chính theo quy hoạch Khu kinh tế; xây dựng mới bến cảng du lịch Cái Rồng...

Quảng Ninh cũng đã và đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; đường nối Cảng hàng không với Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, cảng tổng hợp Hòn Nét - Con Ong với độ sâu -21m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 150.000 DWT (cảng nằm cách Vân Đồn 15 phút đi bằng đường bộ và đường biển). Ngoài ra, các hạ tầng kỹ thuật khác như: Thông tin truyền thông, điện, cấp nước, tái định cư đã và đang được đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

img

Thi công đường băng Cảng hàng không Vân Đồn. (Ảnh: Đỗ Phương).

Cơ sở hạ tầng trong Đặc khu Vân Đồn cũng được đầu tư theo quy hoạch, đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Hệ thống giao thông, cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị có bước phát triển khá.

Quay trở lại câu hỏi của các nhà đầu tư, Quảng Ninh đã có những gì? Ngay từ đời nhà Trần, Vân Đồn đã là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi tập trung của thuyền bè các nước buôn bán và cư trú. Đến nay, Vân Đồn lại được Đảng, Chính phủ Việt Nam lựa chọn là 1 trong 3 nơi để thành lập Đơn vị HC-KT đặc biệt đầu tiên ở Việt Nam, bởi sự hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh, giá trị khác biệt, như: Vị trí địa kinh tế, chính trị chiến lược quan trọng đối với Việt Nam và quốc tế, được đặt trong quy hoạch phát triển liên hoàn quốc gia và khu vực; hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật - xã hội đang được đầu tư hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại; Có chiến lược, mục tiêu rõ ràng và hướng tới những ngành nghề ưu tiên phát triển và có lợi thế, được nhà nước Việt Nam đồng ý chủ trương triển khai Dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp, trong đó có hạng mục casino tại Khu kinh tế Vân Đồn và thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino….

img

Khi nhắc đến Vân Đồn, du khách thường nhắc đến các bãi cát trắng, mịn, lộng gió, làn nước trong xanh thấy rõ đáy. Mỗi dịp hè về, các bãi tắm tại xã đảo nói chung và bãi tắm Sơn Hào (xã Quan Lạn) thường là điểm đến lý tưởng cho du khách. (Ảnh: Đỗ Phương).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long khẳng định: Xây dựng và phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã được Đảng và Chính phủ Việt Nam thống nhất chỉ đạo, quyết tâm triển khai thực hiện; tỉnh Quảng Ninh đang quyết tâm cụ thể hoá chủ trương lớn này.

Việc thông qua Luật Đơn vị HC-KT đặc biệt và Nghị quyết thành lập Đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn khi được quyết định, các doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bởi thể chế hành chính hiện đại, đủ mạnh, ổn định, cơ chế, chính sách ưu đãi cạnh tranh quốc tế ở mức cao nên khả năng thu hồi vốn nhanh; vị thế và thương hiệu doanh nghiệp đầu tư, sản xuất - kinh doanh được nâng cao; các doanh nghiệp và nhà đầu tư có điều kiện tiếp cận với kỹ năng quản trị tiên tiến hiện đại và thành tựu khoa học công nghệ mới. Đó là tương lai gần mà những người lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem