Quảng Ninh: Hàng chục tỷ đồng ngập chìm trong nước

Thứ sáu, ngày 02/08/2013 09:44 AM (GMT+7)
Một số lượng lớn trang thiết bị đặc chủng, trong đó có 6 tổ hợp bơm và trạm điện trị giá hàng trăm tỷ đồng của Công ty than Mông Dương đặt ở các đường lò, hiện vẫn bị ngập sâu trong nước.
Bình luận 0

Sáng nay, trong cuộc họp khẩn về công tác phòng chống cơn bão số 5 dự kiến sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh, ông Vũ Thành Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, cho biết, nước đã ngập khoảng 2km đường lò của Công ty than Mông Dương (thuộc tập đoàn) ở mức -150 và tràn tiếp xuống mức -250.

Trong khi công ty chưa khắc phục được tình trạng này thì cơn bão số 5 lại chuẩn bị ập đến. Thực trạng này đang đẩy công ty than Mông Dương đối diện với vô vàn khó khăn.

Ảnh: Con mương do Cty CP Thiên Thuận Tường đào để cản trở lực lượng chức năng lấp hố tụ thủy.
Con mương do Cty CP Thiên Thuận Tường đào để cản trở lực lượng chức năng lấp hố tụ thủy.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 29.7 vừa qua, tại khu vực Bắc Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh), một lưu lượng nước khá lớn từ bề mặt, bất ngờ tràn xuống, làm ngập khoảng 2 km đường lò (có chiều ngang 3m và chiều cao 3,5m) của công ty than Mông Dương ở mức -150 và tràn tiếp xuống mức -250.

Sự cố xảy ra giữa hai ca làm việc nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số lượng lớn trang thiết bị đặc chủng, trong đó có 6 tổ hợp bơm và trạm điện trị giá hàng trăm tỷ đồng của công ty này hiện vẫn bị ngập sâu trong nước.

Ông Doãn Văn Quang, Giám đốc công ty Than Mông Dương, cho biết: sự cố nêu trên có thể làm ngừng trệ sản xuất của 3 phân xưởng, liên quan đến 400 công nhân trong vòng ít nhất 2 tuần lễ. Thiệt hại về sửa chữa trang thiết bị ước tính khoảng hơn chục tỷ đồng. Song thiệt hại do ngừng trệ sản xuất và chi phí khắc phục hậu quả khác ước tính sẽ lớn hơn nhiều.

Qua đánh giá ban đầu, nguyên nhân chính được xác định: Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã làm tràn nước 4 khu vực tụ thủy (đều do Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường quản lý), dẫn xuống làm ngập hệ thống hầm lò của công ty Than Mông Dương.

Doanh nghiệp cản trở san lấp vùng nguy hiểm

Trước sự cố đặc biệt nghiêm trọng trên, ngày 30.7, công ty Than Mông Dương đã gửi công văn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cẩm Phả cho áp dụng tình trạng khẩn cấp để triển khai khắc phục hậu quả.

Thực hiện phương án khắc phục sự cố, trưa ngày 31.7, công ty Than Mông Dương đã cho máy xúc đến vị trí được xác định là nguyên nhân xảy ra sự cố để tiến hành san lấp các hố tụ thủy. Tuy nhiên, Công ty CP khai thác Khoáng sản Thiên Thuận Tường đã huy động phương tiện đào một con mương sâu để ngăn cản việc khắc phục sự cố.

Cho tới thời điểm hiện tại, việc ngăn chặn nguồn nước mưa từ các hố tụ thủy tràn xuống khu vực hầm lò của Công ty Than Mông Dương vẫn chưa được triển khai.

Trong cuộc họp trực tuyến khẩn về công tác phòng chống cơn bão số 5 sáng nay, ông Nguyễn Trọng Minh, Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả, cho biết: UBND thành phố Cẩm Phả đến làm việc với công ty CP khai thác Khoáng sản Thiên Thuận Tường vào sáng nay để nhanh chóng tiến hành san lấp 4 khu vực tụ thủy của đơn vị này.

Trường hợp công ty CP khai thác Khoáng sản Thiên Thuận Tường không đồng tình, với cương vị là Chủ tịch UBND thành phố, ông Minh sẽ ra quyết định cưỡng chế.

Hoàng Giang – T.H (Hoàng Giang – T.H)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem