Quảng Ninh: Liều lĩnh bế cả trẻ con "đi tắt" lên tàu thủy

Hoàng Anh Tuấn Thứ năm, ngày 30/04/2015 14:39 PM (GMT+7)
Mong muốn trở về sớm, nhiều người bất chấp nguy hiểm bồng bế, kéo nhau lên tàu từ phía đuôi tàu
Bình luận 0

Tính đến 9 giờ sáng ngày 30.4, tại cảng tàu Cái Rồng (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã có khoảng hơn 7.000 người đi tàu ra tham quan thắng cảnh các tuyến đảo Cô Tô, Quan Lạn và Minh Châu trong dịp nghỉ lễ.

Với bãi biển trải dài thơ mộng và hoang sơ, Cô Tô, Quan Lạn và Minh Châu (Quảng Ninh) đã hút rất đông du khách đến nghỉ dưỡng và tắm biển.

Ghi nhận tại 2 cảng tàu Cái Rồng và Quan Lạn sáng nay 30.4:

img
Ngay từ sáng sớm, người người đã đổ về cảng tàu du lịch Cái Rồng

img
Do số lượng người mua vé quá đông nên xảy ra cảnh chen lấn tại quầy vé

img
Người đổ về cảng Cái Rồng càng lúc càng đông

img
Nhiều người ngao ngán ngồi trong phòng vé

img
Đến giờ xuống tàu, ai nấy chen chân để mong muốn có một chỗ ngồi trên tàu.

img
Nhân viên cảng thủy nội địa kiểm soát chặt chẽ lượng người lên tàu trước khi khởi hành

img
Chiếc tàu chở khách sớm nhất cập cảng tàu Quan Lạn

img
 
img
Tại cảng tàu Quan Lạn, rất đông du khách ra tham quan nơi đây từ trước cũng đứng chờ tàu để quay trở về cảng Cái Rồng

img
Họ lại chen chân lên tàu

img
Mong muốn trở về sớm, nhiều người bất chấp nguy hiểm bồng bế, kéo nhau lên tàu từ phía đuôi tàu

img
Trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng ở các đầu cảng tàu đều làm việc rất vất vả

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem