Quảng Trị: Bắt được rùa biển có tên trong Sách đỏ

Thứ ba, ngày 10/09/2013 15:56 PM (GMT+7)
Thấy con rùa có vẻ rất lạ, anh Hùng liền báo với chính quyền địa phương và xác định được đây là một trong năm loại rùa biển rất quý hiếm có trong sách Đỏ Việt Nam và Thế giới.
Bình luận 0
Sáng 10.9, cán bộ chức năng Sở NN-PTNT Quảng Trị đã cùng với các cơ quan chức năng tiến hành thả con rùa này trở về với môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 9.9, trong lúc đánh bắt thủy sản ở gần bờ, anh Trần Minh Hùng, thôn Trung An, xã biển Hải Khê, huyện Hải Lăng, Quảng Trị đã đánh bắt được một con rùa có chiều dài trên 60cm, ngang gần 45cm, nặng hơn 10kg.

Thấy con rùa có vẻ rất lạ, anh Hùng liền báo với chính quyền địa phương. Xác định, đây là một trong năm loại rùa biển rất quý hiếm có trong sách Đỏ Việt Nam và Thế giới, nên ngành chức năng quyết định thả rùa về biển để bảo tồn.

Được biết, những năm qua, địa phương Quảng Trị đã phát hiện 5 loài rùa biển quý hiếm có trong sách Đỏ Việt Nam và Thế giới, gồm: rùa da, rùa quản đồng, đồi mồi dứa, đồi mồi và vích.

Từ năm 2006 đến nay, Sở NN & PTNT Quảng Trị đã mở nhiều lớp tập huấn cho ngư dân các vùng ven biển nhằm giáo dục người dân không tham gia mua bán, vận chuyển trái phép các loài rùa biển quý hiếm này.



Uyên Minh (Uyên Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem