Quảng Trị: Cứu tàu chở 1.300 tấn tinh bột sắn mắc cạn ở Cửa Việt

Ngọc vũ Thứ năm, ngày 08/01/2015 15:57 PM (GMT+7)
Chiều 8.1, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đang tích cực bàn phương án “cứu” tàu Trung Thành 05 vừa mắc cạn tại gần phao số 2, cách bờ 2km thuộc cửa biển Cửa Việt.
Bình luận 0

Trước đó, chiều 6.1, tàu Trung Thành 05 thuộc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải tàu biển Trung Thành (trụ sở Q.8, TP.HCM) do ông Nguyễn Văn Bằng (33 tuổi, trú Thanh Hóa) làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên chở 1.300 tấn tinh bột sắn, trị giá 20 tỷ đồng xuất phát từ cảng Cửa Việt đi Hải Phòng. Không may, khi ra đến cửa biển thuộc phao số 2 thì mắc cạn.

img

Tàu Trung Thành 05 bị mắc cạn tại Cửa Việt  

Nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cùng ngư dân địa phương đã tiếp cận tàu, bốc dỡ một số hàng trên tàu, cứu người bị nạn vào bờ. Hiện, công tác cứu hộ vẫn đang tích cực được triển khai.

Ông Nguyễn Trường Kì – Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh cho biết, hiện nay tại cửa biển Cửa Việt đang bị bồi lấp nặng, làm dòng chảy thay đổi và gây khó khăn cho việc ra vào của tàu thuyền. Gần đây nhất ngày 19.12, tàu Phúc Linh 89 chở hơn 1.300 tấn than cũng bị mắc cạn rồi chìm tại khu vực đến nay vẫn chưa “cứu” được. Ông Kì đề nghị ngành chức năng cần có phương án nạo vét cửa biển, khơi thông cửa biển để hạn chế thiệt hại cho tàu thuyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem