Quảng Ngãi: Tàu nước ngoài mắc cạn gây tràn dầu trên biển

Thứ bảy, ngày 05/10/2013 20:59 PM (GMT+7)
Vào lúc 3 giờ 45 ngày 4.10, tàu Bright Royal quốc tịch Panama, trên đường từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi Bangladesh, qua khu vực thuộc vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã bị va vào đá ngầm, mắc cạn tại vùng biển Lý Sơn, gây tràn dầu trên diện rộng.
Bình luận 0
Đại tá Bùi Phụ Phú - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, cho biết tàu Bright Royal dài 179, rộng 23m, trọng tải 28.450 tấn (vận chuyển 27.250 tấn Clanhke), trên tàu có 24 thuyền viên. “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã điều động tàu BP 09-12-01 và BP 09-19-01 cùng 1 tàu khách Lý Sơn triển khai ngay phương án cứu nạn, cứu hộ, đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng liên quan” – ông Phú cho biết.

Theo đại tá Phú, tại hiện trường, tàu bị mắc cạn trên bãi đá, đáy tàu bị thủng, két dầu FO số 3 có 187 tấn và két số 5 có 200 tấn đã tràn ra trên biển. Dầu tràn rộng khoảng 20m, chiều dài khoảng 1km, gây ô nhiễm môi trường.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương xử lý sự cố tràn dầu, đồng thời có phương án cứu hộ tàu ra khỏi vị trí mắc cạn, đảm bảo tính mạng cho các thuyền viên.

Ngọc Viên (Ngọc Viên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem